Chính quyền 2 lần ra lệnh cấm, chợ đầu mối vẫn hoạt động !

29/09/2018 14:00 GMT+7

Dư luận địa phương cho rằng phải chăng có người “chống lưng” nên 2 lệnh cấm của chính quyền vẫn không được chấp hành?

Sau khi Thanh Niên liên tiếp phản ảnh về điểm tập kết, trung chuyển trái cây (gọi là chợ đầu mối trái cây, của Công ty CP thương mại và dịch vụ Hoàng Vũ) hoạt động từ nửa đêm về sáng, gây đảo lộn cuộc sống của người dân ở khu dân cư Bắc Ngô Gia Tự, P.Bình Định, TX.An Nhơn (Bình Định), Chủ tịch UBND TX.An Nhơn đã 2 lần ra quyết định cấm chợ này hoạt động nhưng chợ vẫn tồn tại.
Xung quanh vụ việc này, Thanh Niên ngày 12.5 đăng bài Đảo lộn cuộc sống vì “chợ đầu mối”; ngày 1.6 đăng tiếp bài Đảo lộn cuộc sống vì “chợ đầu mối”: Đã có chỉ đạo, nhưng vẫn tồn tại”. Đến 28.8 có bài Chợ đầu mối ở Bình Định vẫn hoạt động, bất chấp lệnh cấm.
Lần thứ nhất, ngày 25.7.2018, Chủ tịch UBND TX.An Nhơn có văn bản (số 782/UBND-KT) yêu cầu Công ty Hoàng Vũ chấm dứt hoạt động cho thuê các ki ốt phía sau Trung tâm hội nghị tiệc cưới Hoàng Vũ Plaza (thuộc khu dân cư Bắc Ngô Gia Tự, P.Bình Định) làm nơi tập kết, trung chuyển trái cây; chậm nhất đến ngày 31.7.2018, các ki ốt phải ngưng hoạt động.
Lần thứ hai, ngày 21.8.2018, Chủ tịch UBND TX.An Nhơn lại tiếp tục ban hành văn bản (số 881/UBND) chỉ đạo Phòng Kinh tế TX.An Nhơn làm việc với Công ty Hoàng Vũ, yêu cầu đơn vị này nghiêm túc chấp hành Văn bản số 782 nêu trên; chấm dứt ngay hoạt động kinh doanh cho thuê các ki ốt làm nơi tập kết, trung chuyển trái cây. Chủ tịch UBND TX.An Nhơn cũng yêu cầu Công an TX.An Nhơn xử lý nghiêm các xe chở, tập kết trái cây; những phương tiện vượt quá tải trọng, dừng đỗ trái phép trên các tuyến đường nội thị...
Thế nhưng phớt lờ các lệnh cấm, theo ông Nguyễn Anh Dũng, Chủ tịch UBND P.Bình Định, đến cuối tháng 9.2018, điểm tập kết, trung chuyển trái cây nói trên vẫn ngang nhiên hoạt động. Còn ông Phan Thanh Hòa, Trưởng phòng Kinh tế TX.An Nhơn, thì cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TX.An Nhơn, phòng đã làm việc với đại diện Công ty Hoàng Vũ, yêu cầu chấm dứt hoạt động cho thuê các ki ốt làm nơi tập kết, trung chuyển trái cây nhưng đơn vị này không chấp hành.
Thượng tá Lê Đức Minh, Phó trưởng công an TX.An Nhơn, cho biết thêm: Điểm tập kết, trung chuyển trái cây hoạt động từ đêm khuya đến rạng sáng không chỉ gây ồn khu dân cư mà còn làm mất an toàn giao thông và ảnh hưởng môi trường. Từ ngày 1.8 - 20.9, lực lượng Công an TX.An Nhơn đã phát hiện, xử lý 17 trường hợp (6 xe khách, 11 xe tải) vi phạm. Các trường hợp vi phạm đều là xe chở hàng hóa, trái cây vào điểm tập kết tại khu vực ki ốt của Công ty Hoàng Vũ.
Trước những bất thường xung quanh vụ việc này, dư luận địa phương cho rằng phải chăng Công ty Hoàng Vũ có người “chống lưng” nên mới ngang nhiên coi thường 2 lệnh cấm của Chủ tịch UBND TX.An Nhơn?
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.