Chiến đấu với rác thải nhựa, đừng quên bầu không khí mà bạn hít thở mỗi ngày

09/08/2019 08:00 GMT+7

Bị bao vây bởi quá nhiều thông tin về cuộc chiến với rác thải nhựa, chúng ta dường như đang lơ là đi câu chuyện về “nguyên nhân gây ung thư hàng đầu” mà chúng ta hít thở hằng ngày - một “kẻ thù” cũng đáng gờm không kém.

Rác thải nhựa không phải là vấn đề môi trường duy nhất cần quan tâm

Theo báo cáo được công bố vào năm 2017 trên tạp chí ScienceAdvances, 2 phần 3 trong khoảng 8,3 tỉ tấn nhựa thế giới đã sản xuất là rác thải ngoài môi trường tự nhiên kéo theo mức độ gia tăng ô nhiễm.
Chúng ta thường chỉ tốn khoảng 10 phút (hoặc ít hơn) khi sử dụng 1 chiếc túi ni lông nhưng chính bản thân nó phải mất từ 10 đến 1.000 năm để phân hủy

Chúng ta thường chỉ tốn khoảng 10 phút (hoặc ít hơn) khi sử dụng 1 chiếc túi ni lông nhưng chính bản thân nó phải mất từ 10 đến 1.000 năm để phân hủy

Chưa kể đến việc xử lý plastic bằng cách đốt chính là tác nhân rất lớn gây nên thảm họa ô nhiễm không khí. Chúng ta ăn khoảng 1,3 kg thực phẩm/ngày, uống 1,2 kg nước/ngày nhưng hít thở đến 18 kg không khí mỗi ngày, cộng thêm lượng khói bụi ô nhiễm tích tụ trên toàn bộ bề mặt da.
Rác thải nhựa thực sự đáng sợ, song song ô nhiễm không khí cũng gây ra mối nguy hại cấp bách, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe con người

Rác thải nhựa thực sự đáng sợ, song song ô nhiễm không khí cũng gây ra mối nguy hại cấp bách, đe dọa trực tiếp đến sức khỏe con người

Hiện tại, dường như chúng ta đang tập trung quá nhiều vào rác thải nhựa, mà lỡ bỏ quên vấn nạn ô nhiễm không khí, đặc biệt là ô nhiễm bụi mịn PM2.5.
Liên Hiệp Quốc chọn chủ đề “Ô nhiễm không khí là trọng tâm” cho Ngày Môi trường thế giới 2019, sau chủ đề “nóng” về chống lại ô nhiễm chất thải nhựa của năm 2018

Liên Hiệp Quốc chọn chủ đề “Ô nhiễm không khí là trọng tâm” cho Ngày Môi trường thế giới 2019, sau chủ đề “nóng” về chống lại ô nhiễm chất thải nhựa của năm 2018

Tổ chức WHO đã xếp bụi mịn là tác nhân gây ung thư số 1 trên thế giới

Tổ chức WHO đã xếp bụi mịn là tác nhân gây ung thư số 1 trên thế giới

Những phân tích mới đây cho thấy 8,8 triệu người tử vong mỗi năm do ô nhiễm không khí. Như vậy, hoạt động hít thở đang gây tử vong nhiều hơn cả hút thuốc lá - lý do gây tử vong cho 7,2 triệu người trên thế giới vào năm 2015 (theo WHO), và cao hơn 6 lần số người tử vong do AIDS (khoảng 1,2 triệu người).
Tại Việt Nam, số liệu thu thập từ 2016 cho thấy có hơn 60.000 người tử vong do liên quan đến các bệnh về ô nhiễm không khí. Hàng loạt địa phương từ đô thị tới nông thôn lâm vào tình trạng ô nhiễm không khí cực kỳ nghiêm trọng do mật độ bụi mịn tăng cao.

Bụi mịn PM2.5 và chuyện chưa kể

Dữ liệu của WHO cho thấy cứ 10 người thì có 9 người phải hít thở bầu không khí có chứa các chất gây ô nhiễm ở mức cao. Đặc biệt, có đến khoảng 10% trẻ em dưới 5 tuổi tử vong do nhiễm trùng đường hô hấp. Nguyên nhân chính là do bụi PM2.5.
Kích thước của bụi mịn chỉ bằng 1/30 sợi tóc người nên có thể xuyên qua các lớp vải và khẩu trang, lại chứa nhiều chì và kim loại nặng, khi đi thẳng vào hệ tuần hoàn, dẫn đến suy giảm chức năng phổi, khiến bệnh tim và hen suyễn trở nên nặng hơn, thậm chí gieo mầm bệnh ung thư.
Nhìn lại thực trạng ở Việt Nam, báo cáo chỉ số chất lượng môi trường (EPI) do các nhà nghiên cứu tại Đại học Yale (Mỹ) thực hiện, đã nhấn mạnh Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước ô nhiễm nhất thế giới.
Theo bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm PM2.5 nhất năm 2018, Hà Nội và TP.HCM lần lượt xếp thứ 2 và thứ 15 ở khu vực Đông Nam Á

Theo bảng xếp hạng các thành phố ô nhiễm PM2.5 nhất năm 2018, Hà Nội và TP.HCM lần lượt xếp thứ 2 và thứ 15 ở khu vực Đông Nam Á

Tại Hà Nội, nồng độ bụi mịn vào tháng 1.2019 có thời điểm vượt mức 100, trên 4 lần so với quy chuẩn của WHO. Theo các chuyên gia, chất lượng không khí ở Hà Nội luôn ở nhóm kém trong QI/2019. Điều này có nghĩa là gần như mỗi ngày người dân đều sống trong một bầu không khí khói bụi và ô nhiễm vượt mức cho phép.
Các loại khẩu trang bình thường khó mà ngăn cản bụi mịn PM 2.5

Các loại khẩu trang bình thường khó mà ngăn cản bụi mịn PM 2.5

Không chỉ dừng ở đó, bụi PM2.5 cũng có thể đi vào trong mạch máu và di chuyển khắp cơ thể phá hoại những cơ quan khác. Chẳng hạn, bụi PM2.5 thúc đẩy bệnh xơ gan và làm tăng nguy cơ mắc bệnh rối loạn chức năng gan, gây kháng insulin, góp phần vào sự phát triển của bệnh tiểu đường. Đột quỵ cũng là điều không thể tránh khỏi khi bụi PM2.5 làm vỡ các mảng chất béo ở thành mạch máu, tạo các cục máu đông ngăn máu chảy đến tim và não.
Ngoài ra, bụi mịn PM2.5 còn gây tắc nghẽn lỗ chân lông, khiến da nhạy cảm hơn, tăng sắc tố da, dẫn đến nhiều dấu hiệu lão hóa sớm.
Do đó, các đối tượng nhạy cảm như trẻ em, người lớn tuổi, phụ nữ mang thai những người làm việc ngoài trời, thường xuyên hoạt động trong môi trường độc hại, ô nhiễm, sống gần khu công nghiệp..., cẩn thận đề phòng biến chứng từ bụi mịn.
Chất lượng cuộc sống và sức khỏe con người đang ngày càng giảm đi trước sự ô nhiễm của môi trường. Chính vì chúng ta đều không muốn bản thân và thế hệ con cháu không đủ tự tin hít thở khi bước ra đường nên bên cạnh vấn đề rác thải nhựa, việc chủ động tìm cho mình một phương án bảo vệ trước tình trạng phơi nhiễm bụi mịn một cách bị động cũng nên được xếp vào mối quan tâm tối ưu. Ngoài việc cần che chắn hiệu quả cho hệ hô hấp, người dân cũng cần tắm sạch, gột rửa thường xuyên để loại bỏ bụi mịn PM2.5 ra khỏi lỗ chân lông và toàn bộ bề mặt da. Đồng thời, hạn chế các thói quen sinh hoạt sản sinh bụi và trồng thêm nhiều cây xanh.

bệnh có thể gặp do tác hại của bụi siêu mịn pm2.5 - vnexpress sức khỏe

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.