Chiếm đường họp chợ ngang nhiên ở Sài Gòn

08/05/2016 13:04 GMT+7

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mặc dù lãnh đạo TP.HCM đã chỉ đạo phải quyết liệt lập lại trật tự, giải tỏa lấn chiếm lòng lề đường buôn bán nhưng đến thời điểm này vẫn còn hàng trăm khu vực kinh doanh chợ tự phát (còn gọi chợ tạm, chợ cóc, chợ chồm hổm).

Những chợ này buôn bán rất nhiều loại thực phẩm trôi nổi, không chỉ có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm mà hoạt động buôn bán còn gây ra cảnh nhếch nhác, ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông…
Trong khi đó, lãnh đạo chính quyền một số phường, quận dường như vẫn “bình chân như vại”, coi việc “để mất” vỉa hè và thậm chí mất cả lòng đường vào tay một số người lấn chiếm là “bình thường”.
Điều đáng nói hơn, trước thực trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm nghiêm trọng, Chính phủ và các ngành đã và đang nỗ lực tìm kiếm những giải pháp kiểm soát, lập lại trật tự, trong đó có kiến nghị xóa toàn bộ “điểm nóng” là những khu chợ tự phát này nhưng chính quyền địa phương vẫn chưa có động tĩnh gì.
Chiếm đường họp chợ 2
Thịt gia cầm, rau củ quả “tấn công” mặt đường Lê Văn Linh (P.12, Q.4) Ảnh: Bạch Dương
Chiếm đường họp chợ 3
Tại chợ tự phát “Căn cứ 26” ở KP.3, P.17 (Q.Gò Vấp) Ảnh: Phạm Hữu
Chiếm đường họp chợ 4
Chợ chồm hổm lấn chiếm lề đường trên đường Trần Xuân Soạn (P.Tân Hưng, Q.7) Ảnh: Nguyên Bảo
Chiếm đường họp chợ 5
Thực phẩm bày bán ở các chợ tự phát hầu như không truy xuất được nguồn gốc Ảnh: Đào Ngọc Thạch
Chiếm đường họp chợ 6
Chợ tự phát tại đường số 54 (P.Tân Tạo, Q.Bình Tân) Ảnh: Đức Tiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.