Chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình thế giới

08/01/2017 08:02 GMT+7

Ngày 7.1, tại khuôn viên một điểm du lịch thuộc xã An Hiệp, H.Châu Thành (Sóc Trăng) đã diễn ra đại lễ cung nghinh và chiêm bái tượng Phật ngọc hòa bình thế giới.

Tượng có chiều cao 2,7 m, nền cao 1,4 m, nặng 4 tấn, là một pho tượng được các nghệ nhân Thái Lan điêu khắc từ khối ngọc nặng 18 tấn tìm thấy tại vùng phía bắc Canada.
Sau khi hoàn thành, tượng chính thức được đặt tên là “Phật ngọc hòa bình thế giới” và được chuyển đến cho phật tử hơn 20 quốc gia trên thế giới chiêm bái. Tại VN, năm 2009, tượng được cung nghinh tại các tỉnh, thành như TP.HCM, Đà Nẵng, Bà Rịa-Vũng Tàu, Đồng Tháp, Bắc Ninh.
Năm 2016, lần thứ hai tượng Phật ngọc hòa bình thế giới tiếp tục được cung nghinh về VN, du hành qua một số tỉnh miền Bắc, miền Trung và Đông Nam bộ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.