Chia tay Người Cuba

03/12/2016 14:02 GMT+7

Người Cuba nổi tiếng nhất thế giới Fidel Castro qua đời vào đêm 26.11.2016, khép lại 90 năm của một cuộc đời đặc biệt.

Là biểu tượng cách mạng không chỉ của đảo quốc Caribe này mà còn của cả thế giới, ông sống một cuộc sống bận rộn, chỉ đi ngủ lúc 3 - 4 giờ sáng, cho đến lúc giã từ chính trường năm 2008.
Lãnh tụ vĩ đại của Cuba cho đến năm 2016 vẫn giữ nguyên bộ râu quai nón vốn được ông nhắc đến trong cuộc phỏng vấn với Đài CBS năm 1959, đúng 30 ngày sau chiến thắng của Cách mạng Cuba. “Tôi không nghĩ đến chuyện cạo râu bởi tôi quen với nó và bộ râu này mang nhiều ý nghĩa đối với đất nước tôi.
Khi chúng tôi thực hiện lời hứa và một chính quyền tốt, tôi sẽ cạo râu”, ông nói. Con đường vẫn còn phía trước đối với đất nước và người dân Cuba như ông Castro từng phát biểu: “Một cuộc cách mạng không phải là thảm hoa hồng. Một cuộc cách mạng là cuộc đấu tranh giữa tương lai và quá khứ”.
Chia tay Người Cuba 1
Trong chuyến đi Mỹ năm 1959
Chia tay Người Cuba 2
Ông Fidel Castro ở cương vị Thủ tướng Cuba cùng với lãnh đạo phong trào du kích Argentina Ernesto Che Guevara (trái) Ảnh chụp khoảng những năm 1960
Chia tay Người Cuba 3
Ông Fidel chơi bóng chày năm 1976
Chia tay Người Cuba 4
Ông Fidel ở cương vị Chủ tịch HĐNN tại một cuộc họp Quốc hội cuối năm 1976
Chia tay Người Cuba 5
Fidel Castro trong lần đến Việt Nam vào tháng 9.1973
Chia tay Người Cuba 6
Với huyền thoại bóng đá Argentina Diego Maradona (phải) năm 2005
Chia tay Người Cuba 7
Fidel Castro với Tổng thống Venezuela Hugo Chavez tại Argentina năm 2006
Chia tay Người Cuba 8
Với người em trai - Chủ tịch Cuba Raul Castro năm 2011
Chia tay Người Cuba 9
Tấm ảnh do Thông tấn xã Cuba cung cấp, chụp Fidel Castro tại lễ bế mạc kỳ họp thứ VII của Đảng Cộng sản Cuba vào tháng 4.2016

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.