Chỉ làm điếu cày mà mỗi tháng thu gần... nửa tỉ đồng

Lê Nam
Lê Nam
07/06/2019 12:15 GMT+7

Không chỉ có trồng lúa, đan lát... ở xã Tăng Tiến (H.Việt Yên, Bắc Giang) còn có nghề làm điếu cày rất phát triển, có chủ xưởng thu về cả nửa tỉ mỗi tháng.

Nghề làm điếu cày ở xã Tăng Tiến, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang có từ hàng chục năm trở lại đây. Tại xưởng nhà ông Thân Văn Việt, mỗi ngày có 10 nhân công đang trực tiếp làm việc Lê Nam
Mẫu mã có thể làm theo nhu cầu của khách hàng. Nhưng sản phẩm đại trà đang được sản xuất tại xưởng được lăn hình rồng và bôi dầu vàng bóng Lê Nam
Cận cảnh hình rồng mới được lăn mực trên thân điếu cày  Lê Nam
[VIDEO] Nghề làm điếu cày mỗi tháng doanh thu nửa tỉ đồng ở Bắc Giang
Quá trình làm điếu cày phải trải qua các giai đoạn sơ chế, chà nhám, sau đó đục khoét, bôi dầu trơn, bó buộc. Khách hàng đến chỉ đóng một chuyến hàng là đi giao Lê Nam
Điếu cày tại Tăng Tiến được bán từ bắc tới nam. Thậm chí xuất đi một số thị trường nước ngoài cho kiều bào như Nga, Đức, Nhật, Campuchia hoặc các nước lân cận Lê Nam
Thay vì trồng lúa hay đan lát, nhiều người dân địa phương chọn cách gắn bó với công việc làm điếu cày từ vài năm trở lại đây Lê Nam
Trung bình thu nhập của mỗi công nhân làm điếu cày ở đây từ 4,5 - 5 triệu đồng/ tháng, nếu tăng giờ làm có thể nhiều tiền hơn Lê Nam
Nghề làm điếu cày hoạt động quanh năm, mỗi ngày xưởng cho ra đời khoảng 2.000 sản phẩm. Mùa cao điểm rơi vào từ tháng 10 - tháng 3 hàng năm. Số lượng điếu cày làm ra có thể lên tới 3.000 chiếc/ ngày Lê Nam
Chiếc điếu cày được đục lỗ trước khi hoàn thiện sản phẩm Lê Nam
Tại xưởng này, việc làm điếu cày kết hợp cả thủ công lẫn sự hỗ trợ của máy móc Lê Nam
Trung bình, mỗi chiếc điếu dài 40 cm, đường kính 5 cm Lê Nam
Nguyên liệu chính làm ra ống điếu là từ thân cây trúc, trồng tại Cao Bằng Lê Nam
Trước đây cây trúc được thu hoạch từ tự nhiên. Nhưng sau này, thị trường phát triển, nhiều chủ hộ làm điếu ở Bắc Giang đầu tư cây giống, hướng dẫn người dân Cao Bằng sơ chế, cắt ống điếu tại nhà để dễ dàng thu mua Lê Nam
Khu xưởng rộng 1.000 m2 của gia đình ông Thân Văn Việt, 13 năm làm điếu cày Lê Nam
Mỗi chiếc điếu cày được thu mua tại xưởng có giá 7.500 đồng. Mỗi ngày xưởng sản xuất được 2.000 chiếc. Tính ra, mỗi ngày chủ xưởng thu về 15 triệu đồng. Doanh thu mỗi tháng là 450 triệu đồng Lê Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.