Chế tạo robot tiêu diệt sao biển gai

04/09/2015 09:07 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học cho biết loài sao biển gai đang (COTS) phải chịu trách nhiệm về việc phá hoại đến 40% độ che phủ san hô trong Greet Barrier Reefs của Úc. Vì vậy, các kỹ sư Đại học Công nghệ Queensland (QUT) đã bắt tay vào việc chế tạo COTSbot.

(TNO) Các nhà khoa học cho biết loài sao biển gai đang (COTS) phải chịu trách nhiệm về việc phá hoại đến 40% độ che phủ san hô trong Greet Barrier Reefs của Úc. Vì vậy, các kỹ sư Đại học Công nghệ Queensland (QUT) đã bắt tay vào việc chế tạo COTSbot.

Robot tiêu diệt sao biển gaiSao biển gai - Ảnh: Shutterstock
COTSbot là loại robot đầu tiên có trách nhiệm tìm và diệt sao biển gai. Mới đây COTSbot đã hoàn thành và thực hiện những nhiệm vụ đầu tiên của nó.
Phần mềm trang bị cho COTSbot giúp nó quét và nhận diện sao biển để cánh tay robot của nó tiêu diệt. Một COTSbot có thể hoạt động liên tục 8 giờ và diệt được 200 con sao biển gai.
Sự bùng nổ dân số của sao biển gai đã làm hại san hô vì đây là thức ăn của chúng.
Hãng tin UPI dẫn lời Matthew Dunbabin, một nhà nghiên cứu tại Viện QUT cho biết sẽ có khoảng 100 COTSbot được triển khai vào cuối năm nay, chúng có thể làm việc cả ngày lẫn đêm trong mọi điều kiện thời tiết.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.