Che nhà tạm để điều trị bệnh nhân sốt xuất huyết

21/12/2015 08:55 GMT+7

Tính đến cuối tháng 12.2015, tỉnh Khánh Hòa có trên 8.100 ca mắc bệnh sốt xuất huyết với 446 ổ dịch, dẫn đầu các tỉnh miền Trung về dịch sốt xuất huyết.

Tính đến cuối tháng 12.2015, tỉnh Khánh Hòa có trên 8.100 ca mắc bệnh sốt xuất huyết với 446 ổ dịch, dẫn đầu các tỉnh miền Trung về dịch sốt xuất huyết.

Bệnh viện quá tải, phải che thêm nhà tạm tại khoa mới tiếp nhận hết số bệnh nhân - Ảnh: Vân HằngBệnh viện quá tải, phải che thêm nhà tạm tại khoa mới tiếp nhận hết số bệnh nhân - Ảnh: Vân Hằng
Thị xã Ninh Hòa là địa phương có số ca mắc sốt xuất huyết cao nhất tỉnh với 2.210 người mắc, trung bình mỗi ngày có 30 - 40 ca mắc mới, có ngày có trên 100 bệnh nhân. 
Cá biệt, ngày 19.12 có đến 171 ca sốt xuất huyết mới phải nằm tại Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa Ninh Hòa, khiến bệnh viện quá tải, phải che thêm nhà tạm tại khoa mới tiếp nhận hết số bệnh nhân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.