Cháu bé bị u não không tiền chữa trị

Hoàng Trọng
Hoàng Trọng
31/07/2018 10:09 GMT+7

Đó là trường hợp của cháu Nguyễn Gia Bảo (6 tuổi), con của vợ chồng anh Nguyễn Thái Hòa (38 tuổi) và chị Mai Thị Nỗi (35 tuổi, ở KV.Phụ Quang, P.Nhơn Hòa, TX.An Nhơn, Bình Định).


Vợ chồng anh Hòa có 3 người con, cháu lớn nhất năm nay 12 tuổi, cháu thứ 2 đã 11 tuổi và cháu Bảo là con út. Cách đây hơn 1 năm, cháu Bảo có biểu hiện ho, sốt kéo dài, uống thuốc không khỏi.
Vợ chồng anh Hòa đưa cháu đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Định để khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu bị u não ác tính, rồi chuyển vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) phẫu thuật. Sau đó, cháu được chuyển qua Bệnh viện Ung bướu TP.HCM để hóa trị.
Hơn 1 năm qua, chi phí điều trị, đi lại của cháu Bảo hơn 100 triệu đồng. Vợ chồng anh Hòa làm nông nên gia đình khó khăn, phải vay mượn khắp nơi để có tiền điều trị cho con.
Hiện cháu Bảo được điều trị bằng nhiều loại thuốc ngoài danh mục BHYT và mỗi tháng phải hóa trị 1 lần nên chi phí rất lớn. Theo ông Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND P.Nhơn Hòa, gia đình anh Hòa thuộc diện hộ cận nghèo của địa phương năm 2018.
Hiện 2 vợ chồng anh Hòa phải thay phiên nhau chăm con bị bệnh, không làm thuê, làm mướn được nên gia đình ngày càng rơi vào cảnh túng quẫn. Với bài viết ngắn này, rất mong các nhà hảo tâm chung tay góp sức giúp gia đình anh Hòa vượt qua tình cảnh ngặt nghèo hiện tại.
Mọi sự giúp đỡ, xin bạn đọc gửi về Báo Thanh Niên theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 14710000000115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển VN - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Giúp đỡ gia đình anh Nguyễn Thái Hòa; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến gia đình anh Hòa trong thời gian sớm nhất.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.