Chấn chỉnh biện pháp xây dựng sau sự cố cây sắt rơi xuyên thủng nhà dân

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
06/12/2018 08:00 GMT+7

Ngày 3.12, UBND P.Hòa Thuận Đông (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), cho biết đã buộc Công ty TNHH Tùng Lâm, Công ty TNHH xây dựng và TMDV Nhật Nam Anh chấn chỉnh biện pháp xây dựng sau sự cố cây sắt rơi.

Ngày 3.12, ông Mai Phước Thành, Chủ tịch UBND P.Hòa Thuận Đông (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), cho biết đã buộc 3 công ty này chấn chỉnh biện pháp xây dựng, chấm dứt đe dọa tính mạng, tài sản hộ liền kề.
Đây là chủ đầu tư và đơn vị thi công tòa nhà làm việc và văn phòng cho thuê Tùng Lâm Tower (35A-B-C Núi Thành, P.Hòa Thuận Đông).
Trước đó, chiều 15.10, công nhân vận chuyển sắt ở công trình Tùng Lâm Tower sơ suất trượt tay, khiến cây sắt dài khoảng 6 m rơi xuống nhà ông Nguyễn Mười (ngụ nhà 33C Núi Thành liền kề), đâm thủng trần, xuyên thẳng xuống nền (ảnh).
Đáng nói, hồi tháng 3.2018, công trình này khi thi công phần móng đã làm nứt nhà ông Mười khiến gia đình phải “di tản”; Công ty TNHH Tùng Lâm phải bồi thường 350 triệu đồng (Thanh Niên đã có bài phản ánh ngày 19.3.2018).
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.