Cha mẹ có quyền khởi kiện nếu con cái không đến thăm nom

11/04/2016 20:15 GMT+7

Thượng Hải vừa ban hành luật mới, buộc con cái phải đến thăm cha mẹ già thường xuyên, nếu không sẽ bị ghi vào hồ sơ tòa án. Luật mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.5.

Thượng Hải vừa ban hành luật mới, buộc con cái phải đến thăm cha mẹ già thường xuyên, nếu không sẽ bị ghi vào hồ sơ tòa án. Luật mới này sẽ có hiệu lực từ ngày 1.5.

Một người già ở Trung Quốc - Ảnh ReutersMột người già ở Trung Quốc - Ảnh Reuters
Theo China Daily, luật mới ở Thượng Hải vừa ban hành, cho phép cha mẹ già có quyền khởi kiện con cái nếu họ không tới thăm thường xuyên.
Nếu con cái họ vẫn không thực hiện nghĩa vụ sau khi tòa án đưa ra phán quyết, thì họ sẽ bị ghi vào hồ sơ tòa án, có thể ảnh hưởng bất lợi về công việc trong tương lai và cuộc sống hàng ngày của chính họ.
Luật mới này cũng đòi hỏi con cái, dịch vụ chăm sóc sức khỏe có nghĩa vụ nhắc nhở những người đã gởi cha mẹ vào viện dưỡng lão phải đến thăm thường xuyên, nếu họ vi phạm.
Các điều luật nhằm bảo vệ tốt hơn quyền và lợi ích của người cao tuổi,
Bên cạnh đó, Thượng Hải cũng tăng cường hỗ trợ pháp lý cho người cao tuổi, bao gồm một loạt dịch vụ chứng thực miễn phí.
Theo thống kê được công bố bởi chính quyền địa phương, tính đến cuối năm 2015, thành phố Thượng Hải ghi nhận có dân số trên 60 tuổi khoảng 4,36 triệu người. Tới năm 2018, con số này sẽ vượt qua 5 triệu người và đạt hơn 5,4 triệu người cho tới năm 2020.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.