Cầu Ghềnh cũ được đem bắc qua cù lao cho dân đi lại

09/08/2016 16:11 GMT+7

UBND tỉnh Đồng Nai quyết định đưa cầu Ghềnh cũ về cù lao Ba Xê bắc cầu cho dân đi lại đồng thời làm du lịch, tuy nhiên do không có phương tiện lai dắt nên nhờ Bộ GTVT hỗ trợ.

Thực hiện chủ trương giữ lại nhịp cầu Ghềnh cũ để bảo tổn, lưu giữ, qua một thời gian rà soát Đồng Nai thống nhất chọn vị trí cù lao Ba Xê, nằm giữa sông Đồng Nai thuộc P.Long Bình Tân (TP.Biên Hòa), đối diện với Q9 (TP.HCM) để đưa cầu Ghềnh cũ về phục dựng.
Theo UBND tỉnh Đồng Nai, phương án này một mặt giữ được hình ảnh cầu Ghềnh, mặt khác sử dụng làm cầu kết nối việc đi lại qua cù lao.
Tuy nhiên, qua khảo sát vị trí lắp và xem xét phương án di chuyển nhịp cầu Ghềnh đang nằm ở bãi đất trống (gần cầu Ghềnh) đến cù lao Ba Xê rất khó khăn do địa phương không có đủ phương tiện, thiết bị chuyên dụng cùng với nhận lực có kinh nghiệm trong việc vận chuyển.
Do đó UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Bộ GTVT hỗ trợ tỉnh phương tiện chuyên dụng để đảm bảo tính nguyên vẹn của nhịp cầu và an toàn trong quá trình vận chuyển.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Trần Văn Vĩnh, đánh giá “Cầu Ghềnh không chỉ có giá trị về mặt lịch sử, mà từ lâu đã trở thành biển tượng của TP.Biên Hòa. Ngoài việc sử dụng để các phương tiện lưu thông qua sông, chiếc cầu này còn góp phần tạo nên một hình ảnh cách sắc thiên nhiên sông nước hài hòa khu vực Cù lao phố tại xã Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa) nói riêng và dòng sông Đồng Nai nói chung.”

tin liên quan

Cầu Ghềnh sắp nối nhịp
Những ngày này, trên công trường xây dựng cầu Ghềnh (Đồng Nai), các đơn vị thi công đang hối hả đẩy nhanh tiến độ, tăng ca để gấp rút kịp thông cầu, thông tuyến đường sắt bắc - nam vào ngày 26.6.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.