Cấp cứu khách du lịch Trung Quốc bị nhồi máu cơ tim

10/04/2018 17:53 GMT+7

Bệnh viện E cho biết vừa cấp cứu thành công bệnh nhân Zhou Yao M. (63 tuổi, ở TP Trường Xuân, Trung Quốc) bị nhồi máu cơ tim rất nặng.

Bệnh nhân Zhou Yao M. vào cấp cứu tại Bệnh viện E hôm 9.4 trong tình trạng đau ngực trái, khó thở. Các chỉ số huyết áp giảm, nhịp không đều. Căn cứ vào kết quả xét nghiệm, chiếu chụp các bác sĩ của Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E đánh giá bệnh nhân có nguy cơ bị hoại tử cơ tim do tắc nhánh động mạch vành, và chẩn đoán bệnh nhân M. bị nhồi máu cơ tim cấp.
Bệnh nhân tiếp tục được chỉ định chụp động và can thiệp động mạch vành cấp cứu, qua đó xác định tắc động mạch vành mũ (LCx), hẹp phức tạp 2 nhánh LAD và RCA. Xác định đây là ca bệnh khó, nặng và phức tạp, cần được can thiệp sớm nên chỉ sau 30 phút kể từ khi vào viện, bệnh nhân M. được vào phòng mổ can thiệp cấp cứu kịp thời.
Bác sĩ Lý Đức Ngọc, Phó trưởng khoa Nội tim mạch người lớn thuộc Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành can thiệp cấp cứu cho bệnh nhân M., đặt một stent động mạch vành vào phần tắc của động mạch vành mũ, giúp tái thông động mạch vành cho bệnh nhân giúp quả tim của bệnh nhân hoạt động bình thường trở lại".
“Khó khăn lớn nhất của ca bệnh này chính là giải thích cho bệnh nhân hiểu được mức độ nguy hiểm của bệnh để được can thiệp kịp thời vì rào cản ngôn ngữ. Mỗi giây, mỗi phút trôi qua đều vô cùng quý giá vì thời gian chính là sự sống của cơ tim”, bác sĩ Ngọc chia sẻ
Hình ảnh chụp mạch trên bệnh nhân 62 tuổi, là du khách người Trung Quốc được cấp cứu Ảnh: Thanh Xuân
Giáo sư, tiến sĩ Lê Ngọc Thành, Giám đốc Bệnh viện E đánh giá: “Bệnh nhân người Trung Quốc đã được đưa vào cấp cứu tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E trong giờ đau ngực thứ 4, vẫn nằm trong ngưỡng thời gian “vàng” để cứu sống quả tim của bệnh nhân. Chỉ cần chậm hơn vài giờ, bệnh nhân sẽ đối mặt với nguy cơ hoại tử cơ tim càng tăng, thậm chí bệnh nhân có thể tử vong”.
Lưu ý về sức khỏe tim mạch khi đi du lịch
Người nhà đi cùng bệnh nhân cho biết, trước khi xảy ra sự cố sức khỏe bà Zhou Yao M. đang có chuyến du lịch tại Việt Nam ngày đầu tiên. Khi ở Trung Quốc, bệnh nhân đã được các bác sĩ chẩn đoán về bệnh tim mạch nhưng chưa điều trị.
Đến một giờ sáng ngày 9.4, bệnh nhân có đau ngực trái nhưng vẫn cố chịu đựng. Đến sáng, do di chuyển và hoạt động nhiều, cơn đau ngực trái của bệnh nhân xuất hiện nhiều hơn, vã mồ hôi, khó thở và được bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện E.
Tiến sĩ Lê Ngọc Thành lưu ý, những người có tiền sử mắc các bệnh lý về tim mạch, trước khi đi du lịch xa nên kiểm tra sức khỏe. Nếu bệnh tình ở thể nhẹ thì cần có sự theo dõi sát sao, tuyệt đối không tự ý uống thuốc không rõ nguồn gốc và tác dụng. Nếu bệnh nặng thì phải được can thiệp, điều trị triệt để, tránh tình trạng biến chứng nguy hiểm, dễ dẫn đến tử vong.
“Khi đi du lịch xa sẽ làm thay đổi môi trường sống, thói quen sinh hoạt, cộng thêm việc di chuyển nhiều… ảnh hưởng đến sức khỏe người bệnh, bệnh lý tim mạch sẽ trở nên trầm trọng, làm tăng nguy cơ biến chứng cấp tính, có thể dẫn đến tử vong nếu không được điều trị kịp thời”, bác sĩ Ngọc cho biết.
Đến chiều nay (10.4), một ngày sau điều trị tích cực bệnh nhân đã có thể tự thở được, không còn đau ngực, mạch, huyết áp ổn định. Bệnh nhân có thể xuất viện sớm.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.