Cảnh sát Mỹ làm clip giúp cô bé ung thư gặp Taylor Swift

16/06/2015 11:26 GMT+7

(TNO) Sở Cảnh sát bang Delaware, Mỹ đã giúp cô bé ung thư đạt được ước mơ, đó là được gặp gỡ và tham dự buổi hòa nhạc của ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Taylor Swift.

(TNO) Sở Cảnh sát bang Delaware, Mỹ đã giúp cô bé ung thư đạt được ước mơ, đó là được gặp gỡ và tham dự buổi hòa nhạc của ngôi sao ca nhạc nổi tiếng Taylor Swift.

Cô bé Victoria Marsh (bìa phải) và ca sĩ Taylor Swift - Ảnh chụp màn hình Time
Cảnh sát ở Dover, bang Delaware, Mỹ đã giúp cô bé Victoria Marsh (13 tuổi) bị ung thư xương gặp gỡ được thần tượng của cô bé, ngôi sao ca nhạc Taylor Swift, theo Time ngày 15.6.
Cô bé Victoria Marsh mắc hội chứng Down, nay phải đối mặt với căn bệnh ung thư xương, đã và đang di chứng lên chân trái của cô bé.
Victoria được văn phòng cảnh sát Dover gửi vé hòa nhạc của Taylor Swift diễn ra tại Philadelphia vào ngày 13.6, nhưng các bác sĩ đã không đồng ý để Victoria rời bệnh viện vì đang trong giai đoạn hóa trị.
Không muốn cô bé phải thất vọng, những người cảnh sát đã giúp Victoria làm một video clip để chia sẻ ước mơ gặp thần tượng. Video được đăng trên trang facebook chính thức của sở cảnh sát và lập tức thu hút rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ.
Cuối cùng, cô bé đã đạt được ước nguyện khi bác sĩ đồng ý cho cô rời khỏi bệnh viện trong 8 tiếng. Nhưng đặc biệt hơn, cô bé không chỉ xem hòa nhạc mà còn được gặp gỡ thần tượng Taylor Swift sau hậu trường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.