Cần trao nhiều quyền cho phụ nữ

06/03/2016 08:46 GMT+7

Đó là đề xuất của ông Hugh Borrowman, Đại sứ Úc tại VN, tại Diễn đàn quốc tế lãnh đạo nữ vì sự phát triển bền vững do Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (HAWEE) tổ chức ngày 5.3 ở TP.HCM.

Đó là đề xuất của ông Hugh Borrowman, Đại sứ Úc tại VN, tại Diễn đàn quốc tế lãnh đạo nữ vì sự phát triển bền vững do Hội Nữ doanh nhân TP.HCM (HAWEE) tổ chức ngày 5.3 ở TP.HCM.

Đại sứ Hugh Borrowman cho hay bình đẳng giới đang trở thành vấn đề thách thức ở VN khi phụ nữ chịu nhiều thiệt thòi về mọi mặt so với đàn ông. Theo thống kê của Đại sứ quán Úc tại VN, cùng một công việc nhưng mức lương trung bình trả cho nữ chỉ bằng 75% nam giới. Chưa kể, phụ nữ ngoài việc phải hoàn thành tốt công việc ở xã hội, công ty, còn phải mất nhiều thời gian làm việc nhà. Do đó nhà nước cần phải có những chính sách để nâng cao vai trò của phụ nữ. Ngoài ra, cần khuyến khích vấn đề bình đẳng giới, nhất là giúp đỡ phụ nữ ở nhóm yếu thế hay phụ nữ ở vùng sâu, vùng xa.
Đưa ra con số cách đây 2 năm chỉ có một phụ nữ ở trong hội đồng quản trị của 12 tập đoàn kinh tế nhà nước, bà Tôn Nữ Thị Ninh, Phó chủ tịch Ủy ban Hòa bình VN, cho hay ngay cả chính sách của nhà nước cũng chưa tạo nhiều cơ hội cho phụ nữ tham gia công tác điều hành, quản lý đất nước. Theo bà Ninh, phụ nữ VN xứng đáng và có khả năng làm tốt mọi việc nếu được trao cơ hội.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.