Cần Thơ, Phú Quốc sẽ là trung tâm điều phối khách du lịch ĐBSCL

Ngày 5.4, tại Cần Thơ, Tổng cục Du lịch VN phối hợp cùng UBND TP.Cần Thơ tổ chức “Công bố và triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển du lịch vùng ĐBSCL đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo quy hoạch trên, ĐBSCL sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển các sản phẩm đặc thù như: du lịch trải nghiệm đời sống sông nước, du lịch sinh thái, tìm hiểu di sản văn hóa; củng cố các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng biển - đảo... Bên cạnh đó sẽ tập trung đa dạng hóa loại hình du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn, du lịch tìm hiểu các di tích lịch sử - cách mạng, du lịch hội nghị - hội thảo - sự kiện.
Quy hoạch cũng xác định 2 không gian phát triển du lịch ĐBSCL để tập trung nguồn lực đầu tư. Theo đó phía tây gồm 7 tỉnh và phía đông 5 tỉnh, với sản phẩm đặc trưng từng không gian. TP.Cần Thơ và huyện đảo Phú Quốc sẽ là trung tâm du lịch và điều phối khách cho toàn vùng; TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) sẽ là trung tâm phụ trợ của vùng.
Đến năm 2020, ĐBSCL dự kiến đón khoảng 34 triệu lượt khách lưu trú, tổng thu đạt khoảng 25.000 tỉ đồng; phấn đấu đến năm 2030 đón khoảng 52 triệu lượt khách, tổng thu khoảng 110.000 tỉ đồng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.