Cần Thơ khó tránh khỏi ngập lụt do triều cường trong 2 ngày tới

Đình Tuyển
Đình Tuyển
29/09/2019 08:50 GMT+7

Ngày 28.9, triều cường dâng cao khiến nhiều tuyến đường nội ô TP.Cần Thơ ngập lênh láng.

Khu vực ngập sâu nhất là các đường Mậu Thân, Lý Tự Trọng, Nguyễn Thần Hiến, Trần Văn Hoài, Nguyễn Văn Trỗi, Nguyễn Ngọc Trai... Nhiều chỗ nước từ các kênh rạch và hệ thống cống dâng ngập toàn bộ mặt đường, tràn lên vỉa hè, vào nhà dân.
Theo Th.S Kỷ Quang Vinh, nguyên Chánh văn phòng công tác biến đổi khí hậu TP.Cần Thơ, mực nước triều ở Cần Thơ sáng 28.9 đã vượt mức 2 m. Đây là đợt triều cường cao nhất tại Cần Thơ tính từ đầu mùa nước nổi đến nay. Nước dâng cao gây ngập khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn, nhiều hộ kinh doanh cũng không kịp trở tay, buôn bán bị đình trệ (ảnh).
Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, mực nước triều cường sông Cửu Long sẽ tiếp tục lên cao trong 5 ngày tới. Mực nước triều cao nhất có thể xảy ra ngày 30.9 - 1.10, khi nước lũ đầu nguồn đổ về kết hợp với triều cường, những đô thị hạ nguồn như Cần Thơ khó tránh khỏi ngập lụt.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.