Cận cảnh một buổi tập chạy mô tô của nữ CSGT dẫn đoàn Công an TP.HCM

12/08/2020 12:36 GMT+7

Dưới cái nắng gay gắt, 58 nữ CSGT dẫn đoàn Công an TP.HCM vẫn tích cực tập chạy mô tô, lách qua những chướng ngại vật đặt liên tiếp nhau để chuẩn bị kịp cho buổi lễ ra mắt chính thức đội hình sắp tới.

Đúng 7 giờ 30 sáng 12.8, 58 nữ CSGT thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TP.HCM) có mặt tại một đoạn đường vắng ngoài khu dân cư gần cầu Thủ Thiêm (Q.2) để tập chạy mô tô chuẩn bị cho buổi ra mắt chính thức đội hình nữ CSGT dẫn đoàn Công an TP.HCM.

Xem nữ CSGT tập điều khiển mô tô dẫn đoàn Công an TP.HCM sắp tới

Theo ghi nhận của PV, vì dịch Covid-19, đội hình tập luyện được chia thành 2 nhóm, tập luân phiên dưới cái nắng gay gắt để đảm bảo không tập trung quá đông người. Nữ CSGT đều phải đeo khẩu trang, một số người mặc áo cảnh phục tay dài hoặc đeo găng tay, kính mát để chống nắng. Mồ hôi tòng tòng, mắt nheo lại vì nắng nhưng ai nấy đều nỗ lực hết mình.

Nữ CSGT dẫn đoàn tập luyện tích cực vào các buổi sáng các ngày trong tuần từ nay cho đến ngày ra mắt

Ảnh: Độc Lập

Thời tiết TP.HCM những ngày này vào buổi sáng khá oi bức, tuy nhiên nữ CSGT vẫn phải tích cực tập luyện đều đặn để rèn luyện thuần thục kỹ năng chạy xe mô tô

Ảnh: Độc Lập

Trước khi vượt chướng ngại vật, nữ CSGT được hướng dẫn điều khiển xe mô tô thuần thục trên đường thẳng, ngồi sau xe nam CSGT điều khiển để quen cảm giác lách chướng ngại vật

Ảnh: Độc Lập

Vì chạy chưa chắc tay nên nữ CSGT vẫn còn chạy xe mô tô khá chậm. Nam CSGT tham gia tập huấn thường phải nhắc nữ đồng nghiệp mạnh dạn tăng ga và tập trung xử lý tình huống

Ảnh: Độc Lập

Một nữ CSGT điều khiển phương tiện, một người phía sau đưa tay ra hiệu lệnh yêu cầu nhường đường. Theo tìm hiểu của PV, đa phần nữ CSGT không tham gia công tác mặt đường nên việc điều khiển mô tô với họ là một thử thách, một trải nghiệm trong nghề

Ảnh: Độc Lập

Chương trình tập huấn diễn ra từ ngày 4 - 21.8.2020, nữ CSGT sẽ được cán bộ chiến sĩ CSGT của đội Tuần tra dẫn đoàn hướng dẫn các nội dung: Tập huấn công tác chỉ huy điều khiển giao thông và bảo vệ đoàn, tập huấn các động tác dẫn đoàn, kỹ năng điều khiển xe mô tô dẫn đoàn như lách, vượt chướng ngại vật, dừng xe đúng cách

Ảnh: Độc Lập

Quan sát thực tế thấy nữ CSGT chạy xe chưa đúng cách, dừng xe chưa chuẩn, xử lý tình huống chưa đạt, nam CSGT lại tận tình chia sẻ các kỹ năng để động viên đồng nghiệp

Ảnh: Độc Lập

Kết thúc chương trình tập huấn, các cán bộ nữ CSGT sẽ được thực hành dẫn đoàn giả định trên đường hoặc trực tiếp tham gia dẫn đoàn thực tế nếu trong thời gian có đoàn đi qua địa bàn TP.HCM

Ảnh: Độc Lập

Đội hình nữ CSGT đứng theo dõi nam CSGT chuyên dẫn đoàn hướng dẫn dừng xe đúng cách với các tốc độ khác nhau: 30km/h, 60km/h,...

Ảnh: Độc Lập

Đội hình nữ CSGT dẫn đoàn Công an TP.HCM gồm 58 cán bộ sẽ được phân thành từng tổ, thay phiên nhau thực hiện nhiệm vụ tham gia đón, dẫn bảo vệ các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc, đi qua địa bàn TP.HCM

Ảnh: Độc Lập

Dưới nắng gắt tập chạy xe mô tô nhiều vòng khiến ai cũng thấm mệt, nhưng vì tinh thần chung, mọi người đều cố gắng tập. Một nữ CSGT tâm sự: "Những ngày đầu ngồi trên chiếc xe tôi khá run vì thấy xe to, nhưng khi quen rồi thì thấy xe nhẹ và dễ dàng điều khiển, khó khăn đôi chút nằm ở bước cho xe lách vượt chướng ngại vật"

Ảnh: Độc Lập

Theo PC08, những nữ CSGT tham gia công tác dẫn đoàn phải qua các bước xét duyệt, tuyển chọn nghiêm ngặt, phải có phẩm chất đạo đức, bản lĩnh chính trị vững vàng, tính kỷ luật cao, khả năng ứng biến nhanh trong các tình huống. Đối với CSGT trực tiếp điều khiển xe mô tô dẫn đoàn phải được đào tạo, tập huấn thuần thục kỹ năng lái xe về nghiệp vụ dẫn đoàn

Ảnh: Độc Lập

Vì chưa quen chạy mô tô nên không thể tránh khỏi những lúc xe chết máy. Sau nhiều ngày tập luyện, những nữ CSGT dẫn đoàn đã không còn quá ngại ngùng với các sự cố này mà bình tĩnh xử lý tình huống. Dự kiến lễ ra mắt đội hình nữ CSGT dẫn đoàn Công an TP.HCM sẽ diễn ra vào ngày 25.8.2020

Ảnh: Độc Lập

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.