Cận cảnh cầu vượt nút giao Đại học Quốc gia TP.HCM trước thông xe

25/08/2017 09:13 GMT+7

Hai cầu vượt bắc qua hầm hở, thuộc nút giao thông Đại Học Quốc gia TP.HCM đã hoàn thành các hạng mục cuối cùng để chuẩn bị thông xe, giải quyết kẹt xe khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM.

Xa Lộ Hà Nội, đoạn qua địa bàn Q.9 (TP.HCM) và TX.Dĩ An (Bình Dương) là cửa ngõ giao thông phía đông, quan trọng của TP.HCM. Đồng thời, tuyến đường cũng là cầu nối giao thông giữa các vùng Trung Bộ với các tỉnh Tây Nam Bộ. Tuy nhiên, giao thông qua khu vực trong những năm vừa qua liên tục xảy ra ùn ứ, ảnh hưởng hoạt động đi lại của người dân cũng như giao thương, vận chuyển hàng hóa.
Để giải quyết tình trạng trên, ngày 24.4.2016, Sở GTVT TP.HCM đã tiến hành động thổ, khởi công xây dựng nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM thuộc dự án mở rộng Xa Lộ Hà Nội và QL.1 (đoạn từ ngã 3 Trạm 2, TP.HCM - nút giao Tân Vạn, Đồng Nai).
Theo đó, dự án nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM dài hơn 1,8 km, bắt đầu từ cổng Khu du lịch Suối Tiên đến khu vực cây xăng Bình Thắng (thuộc địa phận Q.9, Q.Thủ Đức, TP.HCM và TX.Dĩ An, Bình Dương). Dự án gồm mở rộng trục đường chính trên Xa lộ Hà Nội – Quốc lộ 1, dài 573,89m, rộng 36m; xây dựng 1 hầm hở trên Quốc lộ 1, rộng 36m; xây dựng 2 cầu vượt qua hầm hở với khổ cầu rộng 17m, dài 38m; xây 2 cầu vượt bộ hành trong khu vực nút giao Đại học Quốc gia TPHCM dài 110m.
Dự án nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM được kỳ vọng sẽ giải quyết được kẹt xe ở khu vực cửa ngõ phía đông TP.HCM ẢNH: AN HUY
Dự án do Công ty Cổ phần đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP HCM (CII) làm chủ đầu tư theo hình thức BOT (đầu tư - kinh doanh - chuyển giao) với tổng số vốn là 164 tỷ đồng.
Sau hơn 1 năm thi công, hiện hai cầu vượt bắc ngang qua hầm hở đã được Công ty Cổ phần đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc (đơn vị thi công) xây dựng xong và chuẩn bị thông xe.

tin liên quan

[VIDEO] Màn kịch siêu đẳng trộm xe wave ngay trước mắt bảo vệ ở TP.HCM
Không biết bao nhiêu đối tượng có liên quan nhưng một màn kịch 'cao thủ đã diễn ra ngay trước mắt người bảo vệ trông xe cửa hàng điện thoại di động. Cuối cùng tên trộm thoải mái bẻ khóa trộm mất chiếc wave mới cáu chỉ cách người trông xe chưa tới 2 mét ở TP.HCM.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, hai cầu vượt số 1 và số 2 bắc ngang qua hầm hở, nút giao thông Đại học Quốc gia TP.HCM đã hoàn thành, sạch đẹp, chờ ngày thông xe. Trong khi đó, ở khu vực dưới dạ cầu, nhiều công nhân vẫn đang tích cực miệt mài thi công. Hàng chục xe cơ giới vẫn đang hoạt động nhộn nhịp, làm các nhiệm vụ rải đá dăm, lu đầm mặt đường...chuẩn bị trải nhựa.
Trao đổi với báo Thanh Niên, ông Hà Huy Đông, Chỉ huy trưởng thi công của Công ty CPĐT Xây dựng Tuấn Lộc, cho biết hai cầu vượt bắc qua hầm hở, nối hai đường song hành Xa Lộ Hà Nội đã hoàn thành, chỉ chờ phê duyệt của Sở GTVT TP.HCM thông xe trong thời gian tới. Còn đối với dự án hầm chui hở dưới dạ cầu (dự án chính) hiện đơn vị đã thi công các hạng mục quan trọng đạt khoảng 70%, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 10.2017.
Hiện tại, hai cầu vượt bắc ngang hầm chui hở đã hoàn thành chờ ngày thông xe ẢNH: AN HUY
Công nhân phun nước mặt đường cho xe lu đầm dưới dạ cầu vượt ẢNH: AN HUY
Mọi hoạt động thi công của công nhân diễn ra tích cực ẢNH: AN HUY
Hơn 70% hạng mục chính của hầm chui đã hoàn thành ẢNH: AN HUY
Hầm chui hở được thiết kế 8 làn xe lưu thông ẢNH: AN HUY
Công nhân đang tiến hành làm các bờ lan can của thành hầm chui ẢNH: AN HUY
Thành hầm được công nhân gia cố chắn chắn ẢNH: AN HUY
Dự kiến tháng 10.2017, hầm chui sẽ hoàn thành đưa vào sử dụng ẢNH: AN HUY
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.