Cấm xe nhiều tuyến đường phục vụ lễ hội đường hoa, đường sách

30/01/2016 08:58 GMT+7

Ngày 29.1, Sở GTVT TP.HCM thông báo tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Đường hoa và đường sách Nguyễn Huệ dịp Tết Bính Thân sẽ chia thành 2 giai đoạn.

Ngày 29.1, Sở GTVT TP.HCM thông báo tổ chức phân luồng giao thông phục vụ Lễ hội Đường hoa và đường sách Nguyễn Huệ dịp Tết Bính Thân sẽ chia thành 2 giai đoạn. 

Hình ảnh gia đình khỉ tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân 2016 - Ảnh: Saigontourist cung cấpHình ảnh gia đình khỉ tại đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Thân 2016 - Ảnh: Saigontourist cung cấp
Giai đoạn 1 từ ngày 30.1 - 5.2, cấm tất cả xe lưu thông đường Nguyễn Huệ đoạn từ Ngô Đức Kế đến Mạc Thị Bưởi (hướng lưu thông đường Tôn Đức Thắng đến Mạc Thị Bưởi); đường Mạc Thị Bưởi đoạn từ Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi. Lộ trình thay thế: Tôn Đức Thắng → Hàm Nghi → Pasteur → Lý Tự Trọng → Đồng Khởi → Nguyễn Thiệp → Nguyễn Huệ. Giai đoạn 2 từ ngày 5 - 13.2, cấm tất cả xe lưu thông đường Nguyễn Huệ đoạn từ Lê Thánh Tôn đến Tôn Đức Thắng; đường Lê Lợi đoạn từ Pasteur đến Đồng Khởi; đường Nguyễn Thiệp đoạn từ Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi; đường Tôn Thất Thiệp đoạn từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu; đường Mạc Thị Bưởi đoạn từ Nguyễn Huệ đến Đồng Khởi; đường Ngô Đức Kế đoạn từ Đồng Khởi đến Hồ Tùng Mậu; đường Hải Triều đoạn từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu; đường Huỳnh Thúc Kháng đoạn từ Nguyễn Huệ đến Hồ Tùng Mậu. Tất cả xe người dân sống trong khu vực sẽ lưu thông theo hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông.
Trong thời gian trên, xe ô tô được đậu trên đường Hàm Nghi (từ Tôn Đức Thắng đến Phó Đức Chính), Lê Lợi (từ Công trường Quách Thị Trang đến Pasteur), Công trường Lam Sơn tại bãi xe sau Nhà hát TP, bãi xe trong công viên 23.9, bãi xe các tòa nhà quanh khu vực như Kumho - 39 Lê Duẩn, Vincom A số 171 Đồng Khởi, Vincom B số 70 Lê Thánh Tôn, CO Sài Gòn Centre 65 Lê Lợi… Xe 2 bánh được đỗ trên vỉa hè nhiều tuyến đường theo hướng dẫn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.