Cách chữa đau gót chân tự nhiên

24/01/2016 10:40 GMT+7

Mang giày cao gót là một trong những nguyên nhân gây đau gót chân nếu đi không đúng cách.

Mang giày cao gót là một trong những nguyên nhân gây đau gót chân nếu đi không đúng cách.

Có nhiều cách chữa đau gót chân tự nhiên - Ảnh: ShutterstockCó nhiều cách chữa đau gót chân tự nhiên - Ảnh: Shutterstock
Mặc dù cơn đau gót chân hiếm khi gây hại đến sức khỏe, nhưng nó khiến bạn rất khó chịu nếu đang mắc bệnh mãn tính như bệnh gút, viêm gân...
Dưới đây là những biện pháp giảm đau gót chân hiệu quả, theo Naturalnews.
Ngâm nước muối với hoa cúc
Tạo ra hỗn hợp hoa cúc và nước muối, sau đó ngâm chân. Đây là bài thuốc dân gian cho những người đau nhức gót chân.
Tinh dầu đinh hương
Dầu đinh hương cực kỳ hiệu quả trong việc điều trị đau đầu, đau chân, nấm móng tay cũng như sự khó chịu ở bàn chân, vì nó tăng cường lưu thông máu. Nhẹ nhàng xoa bóp vùng đau nhức của bạn với dầu đinh hương giúp nới lỏng các mô cơ và kích thích lưu thông máu.
Bột bắp
Bột bắp cũng là một biện pháp khắc phục tại nhà hiệu quả. Chỉ cần thoa bột bắp lên gót chân đau trong vài phút. Không sử dụng tinh bột nóng vì nó sẽ làm hỏng da. Bột bắp ấm hoặc lạnh đều giúp giảm đau hiệu quả.
Chườm đá lạnh
Đá lạnh giúp giảm sưng và đau ở gót chân bằng cách thắt cơ. Cho đá vụn vào trong một túi vải và dùng túi này mát xa nhẹ nhàng gót chân từ 10-15 phút. Dừng 10 phút và khi bạn cảm thấy gót chân ấm lên thì xoa bóp một lần nữa trong 10 phút. Làm 2-3 lần và lặp lại hai lần một ngày.
Măng tây
Măng tây là cách điều trị tuyệt vời cho chân khó chịu kèm phù nề. Hấp măng tây và ăn, loại thực phẩm này có tác dụng như một loại thuốc lợi tiểu hoàn toàn tự nhiên, giúp chất lỏng dư thừa ra khỏi cơ thể do đó giúp giảm viêm.
Giấm táo
Thấm ướt một chiếc khăn với giấm táo rồi ũ chân với chiếc khăn này. Thay đổi nó sau mỗi 5 phút. Quấn nóng và lạnh đều tốt cho đau chân và gót chân đau. Làm cách này 2, 3 lần trong ngày.
Củ gừng
Lợi ích của gừng đã được chứng minh giúp làm giảm những cơn đau viêm khớp nhờ enzyme zingibain trong gừng có chất chống viêm. Dùng gừng đập dập, lấy nước thoa lên gót chân. Ngoài ra, cũng có thể sử dụng trà gừng để uống giảm đau.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.