Các chợ truyền thống đông đúc, người dân lại ra công viên tập thể dục

23/04/2020 13:15 GMT+7

Trong ngày đầu hết cách ly xã hội , nhiều người tại TP.Cần Thơ lại ra công viên tập thể dục, nhưng không tụ tập quá đông đúc. Các chợ truyền thống cũng nhộn nhịp hơn hẳn.

Đeo khẩu trang tập thể dục ở công viên

Trong ngày đầu tiên sau khi hết cách ly xã hội, nhiều người dân Cần Thơ đã trở lại công viên để tập thể dục. Theo ghi nhận PV.Thanh Niên, tại công viên Lưu Hữu Phước, nhiều người đến tập thể dục từ khá sớm, đa phần là người cao tuổi đi bộ, tập dưỡng sinh, đạp xe, đá cầu... Mọi người chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang và giãn cách an toàn.
Bà Nguyễn Thị Ba (60 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết: “Giờ hết cách ly, trở lại công viên tập dưỡng sinh, đi bộ cùng mấy người bạn thì cảm thấy thoải mái, vui vẻ lắm”.
Các chợ truyền thống đông đúc, người dân trở lại công viên tập thể dục1
Các chợ truyền thống đông đúc, người dân trở lại công viên tập thể dục2
Các chợ truyền thống đông đúc, người dân trở lại công viên tập thể dục3

Tại công viên Lưu Hữu Phước, đa phần là những người cao tuổi đến để đi bộ, tập dưỡng sinh, đạp xe, đá cầu...

ẢNH: DUY TÂN

Còn bà Trần Thu Tâm (65 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết: “Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, hạn chế tối đa việc ra khỏi nhà để chống dịch Covid-19, nên mấy ngày này tôi chỉ đi bộ lòng vòng nhà để giãn gân cốt. Đi thể dục ngoài công viên quen rồi, ở nhà riết cũng khó chịu. Đến bữa nay được ra đường tập trở lại thấy thoải mái vô cùng. Tuy nhiên, tôi rất ý thức tự bảo vệ bằng cách đeo khẩu trang khi ra ngoài”.

Chợ đông đúc trở lại sau thời gian cách ly xã hội

Tại các chợ trên địa bàn thành phố như chợ An Lạc, Xuân Khánh... đều đông đúc trở lại và nhộn nhịp hơn hẳn so với những ngày còn trong thời gian cách ly xã hội.
Các tiểu thương bày tỏ vui mừng khi hết cách ly nhưng cũng băn khoăn vì sẽ phải chờ thêm thời gian để ổn định trở lại. Đa phần tiểu thương và người mua thực hiện nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang để giữ an toàn. Các quầy rau, củ, thực phẩm tươi sống... đắt hàng hơn hẳn.
Các chợ truyền thống đông đúc, người dân trở lại công viên tập thể dục4
Các chợ truyền thống đông đúc, người dân trở lại công viên tập thể dục5

Những người ra ngoài thể dục buổi sáng chấp hành nghiêm chỉnh việc đeo khẩu trang

ẢNH: DUY TÂN

Theo một số tiểu thương tại chợ Xuân Khánh, ngày đầu tiên hết cách ly, người đi chợ đông hơn nên cũng bán được nhiều hàng hơn.
Bà Trương Ánh Loan (50 tuổi, ngụ TP.Cần Thơ) cho biết, những ngày qua thực hiện nghiêm túc việc hạn chế ra đường nên bà cũng mua thực phẩm dự trữ và cũng ít đi chợ hơn so với lúc trước. Đến hôm nay, bà ra chợ từ sớm để mua thực phẩm tươi ngon, rau, trái... đầy giỏ xách để về nấu một bữa thịnh soạn cho gia đình.
Ghi nhận PV Thanh Niên vào ngày đầu cách ly tại công viên và chợ tại trung tâm TP.Cần Thơ
Các chợ truyền thống đông đúc, người dân trở lại công viên tập thể dục6
Các chợ truyền thống đông đúc, người dân trở lại công viên tập thể dục7

Tại các chợ truyền thống, việc mua bán tấp nập và nhộn nhịp hơn sau khi hết cách ly xã hội

ẢNH: DUY TÂN

Các chợ truyền thống đông đúc, người dân trở lại công viên tập thể dục8
Các chợ truyền thống đông đúc, người dân trở lại công viên tập thể dục9

Người đi chợ đông hơn so với những ngày còn cách ly xã hội

ẢNH: DUY TÂN

Các chợ truyền thống đông đúc, người dân trở lại công viên tập thể dục10
Các chợ truyền thống đông đúc, người dân trở lại công viên tập thể dục11
Các chợ truyền thống đông đúc, người dân trở lại công viên tập thể dục12

Các quầy rau, củ, thực phẩm tươi sống... đắt hàng hơn hẳn

ẢNH: DUY TÂN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.