Cá voi hơn 200 kg dạt vào bờ được người dân tổ chức an táng

Mạnh Cường
Mạnh Cường
06/07/2018 19:02 GMT+7

Một con cá voi nặng hơn 200 kg, dài gần 3m trôi dạt vào bờ biển Quảng Nam. Hiện người dân đang tổ chức an táng cá voi theo nghi thức truyền thống của người dân miền biển.

Ngày 6.7, ông Nguyễn Văn Thống, Chủ tịch UBND xã Duy Hải (H.Duy Xuyên, Quảng Nam), cho biết một con cá voi (còn gọi là cá ông) nặng hơn 200 kg, dài gần 3m trôi dạt vào bờ biển đoạn qua địa bàn. Hiện người dân đang tổ chức an táng cá voi theo nghi thức truyền thống của địa phương.

Người dân đang tổ chức an táng cho cá voi ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 6 giờ cùng ngày (6.7), nhiều người dân đi ra biển ở thôn Trung Phương (xã Duy Hải) đi ra biển tắm thì phát hiện 1 con cá voi trôi dạt vào bờ biển.

Sau đó, người dân địa phương đã cố gắng đưa cá voi ra vùng nước sâu. Tuy nhiên, cá voi vẫn quay lại vào bờ.

Sau nhiều lần nỗ lực đưa cá voi ra biển bất thành, sức khỏe cá suy kiệt và chết nên địa phương đã huy động người dân đưa cá voi vào lăng vạn ở thôn Trung Phương để tổ chức an táng cá voi theo nghi thức truyền thống của người dân miền biển.

Theo ông Thống, tín ngưỡng của ngư dân, cá voi trôi dạt vào làng biển là điều rất may mắn. Vì vậy, lễ an táng cá voi được người dân tổ chức rất chu đáo.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.