Cá, vịt chết bất thường, người dân kéo lên xã phản ánh

21/06/2017 09:02 GMT+7

Ông Hồ Minh Hoàng (chủ trang trại vịt nằm ven khe Dốc Đỏ, nuôi gần 1.600 con) cho biết tối 19.6, khi đang ngồi trong chòi canh vịt, ông phát hiện nước dưới khe bốc mùi hôi thối.

Sáng 20.6, nhiều hộ dân ở thôn An Chánh, xã Đại Chánh (H.Đại Lộc, Quảng Nam) kéo đến UBND xã để phản ánh tình trạng nguồn nước ở khe Dốc Đỏ (cùng xã) bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến hàng trăm con vịt cùng nhiều cá chết bất thường.
Ông Trương Văn Huấn, Phó trưởng phòng TN-MT H.Đại Lộc, cho biết lãnh đạo đơn vị đã phối hợp với lực lượng công an huyện xuống hiện trường kiểm tra, tìm hiểu sự việc và lấy mẫu nước đưa đi xét nghiệm.

tin liên quan

Chủ đất quán Xin chào dựng chòi nuôi vịt cũng bị khởi tố
Khi vụ ông Tấn, chủ quán cà phê Xin Chào (H.Bình Chánh, TP.HCM) bị khởi tố vì kinh doanh mà chưa có giấy phép đang gây bức xúc dư luận, thì mới đây, lại có thông tin thêm một người dân có liên quan đến ông Tấn cũng bị công an huyện này khởi tố về hành vi xây nhà không phép.
Ông Hồ Minh Hoàng (chủ trang trại vịt nằm ven khe Dốc Đỏ, nuôi gần 1.600 con) cho biết tối 19.6, khi đang ngồi trong chòi canh vịt, ông phát hiện nước dưới khe bốc mùi hôi thối. Sáng hôm sau, gần 50 con vịt chết không rõ nguyên nhân.
Theo ông Hoàng, nhiều khả năng nguồn nước ở khu vực khe Dốc Đỏ bị ô nhiễm. Ngoài ra, khoảng 10 hộ dân chăn thả vịt trong khu vực cũng bị thiệt hại khi vịt chết bất thường. Ông Đỗ Sơn Hà, Phó trưởng thôn An Chánh, cho biết dọc bờ khe Dốc Đỏ khoảng 3 km có tình trạng cá chết bất thường, xếp thành lớp dày bốc mùi hôi thối.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.