Cả làng dùng tay không bắt cá dưới chân đập sau bão số 5

Mạnh Cường
Mạnh Cường
01/11/2019 19:05 GMT+7

Sau cơn bão số 5, hàng trăm người dân ở Quảng Nam đã đổ xô xuống dưới chân đập Đông Tiển và dùng tay bắt cả chục tạ cá sau cơn lũ đầu mùa.

Sau hoàn lưu của cơn bão số 5, hàng trăm người dân trên địa bàn H.Thăng Bình và H.Hiệp Đức (Quảng Nam), đã đổ xô xuống dưới chân đập Đông Tiển (thuộc xã Bình Trị, H.Thăng Bình) dăng lưới, quăng vợt và dùng tay để bắt cá.

Theo người dân, đây là hoạt động thường niên được người dân chờ đợi sau mỗi cơn lũ đầu mùa. Và một năm cũng chỉ có một lần.

Chỉ với tay không nhiều người dân đã bắt được cả hàng chục kg cá

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Bất chấp trời mưa gió sau hoàn lưu của cơn bão số 5, nhiều người dân đã đổ xô ra đập bắt cá

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cá được người dân dùng tay không bắt được sau trận lụt đầu mùa

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Theo anh Phan Văn Đức (26 tuổi, ở xã Bình Trị, H.Thăng Bình), cho biết cứ vào cơn mưa lũ đầu mùa hay lũ lớn  là cá trên đập theo con nước đổ về người dân lại tranh thủ ra đập bắt cá. Chỉ trong 2-3 giờ đồng hồ, người dân dùng tay không có thể bắt được hàng chục các loại cá như cá rô phi, cá trắm, cá luối...

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Cá trăm theo con nước đổ về được người dân bắt dưới chân đập Đông Tiển

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Người dân chặn dòng để bắt cá

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Không chỉ người lớn mà nhiều trẻ em cũng theo chân cha mẹ ra đập Đông Tiển bắt cá

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Hàng chục kg cá bắt được người dân bỏ vào thùng xốp rồi cõng về

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Dùng tay không, người dân cũng bắt được cá rô phi

ẢNH: MẠNH CƯỜNG

Sau hoàn lưu của bão số 5, nhiều người dân đã bắt được hàng chục kg cá đủ các loại dưới đập Đông Tiển

ẢNH: MẠNH CƯỜNG


Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.