Cá chết hàng loạt ở khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn

26/03/2017 09:16 GMT+7

Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc theo bờ suối Ru, cá rô phi, cá mè... chết nổi lềnh bềnh (ảnh), bốc mùi hôi thối, rồi theo con nước chảy thẳng ra thượng nguồn sông Sài Gòn.

Ngày 25.3, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an Bình Phước đã phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tiến hành lấy mẫu nước ở thượng nguồn sông Sài Gòn (ấp 4, xã Minh Tâm, H.Hớn Quản) đưa đi xét nghiệm, điều tra nguyên nhân cá chết hàng loạt tại khu vực này.
Theo ghi nhận của chúng tôi, dọc theo bờ suối Ru, cá rô phi, cá mè... chết nổi lềnh bềnh (ảnh), bốc mùi hôi thối, rồi theo con nước chảy thẳng ra thượng nguồn sông Sài Gòn.
Điều đang lo ngại, dù cá chết chưa rõ nguyên nhân nhưng bà con ngư dân vẫn tổ chức đi vớt cá về nấu ăn hoặc đem bán (giá từ 5.000 - 10.000 đồng/kg).
Ngay sau khi phát hiện cá chết, UBND xã Minh Tâm đã báo cáo lên Phòng TN-MT H.Hớn Quản và cơ quan cấp trên đến kiểm tra nguồn nước, tìm nguyên nhân; đồng thời khuyến cáo người dân không vớt cá chết để ăn hoặc đem bán.
Trước đó, vào ngày 6.7.2016, tại khu vực thượng nguồn sông Sài Gòn (thuộc xã Minh Tâm) cũng từng xảy ra vụ cá chết hàng loạt.

tin liên quan

Khuyến cáo người dân không ăn cá 'lờ đờ' ở biển Chân Mây
Ông Lê Văn Bình, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản, Sở NN-PTNT tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho rằng trước hiện tượng cá chết và nổi lờ đờ ở vùng biển Chân Mây, khi chưa có kết luận của cơ quan chức trách, người dân không nên ăn loại cá này.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.