Buồng chuối có gần 300 nải

21/12/2016 15:34 GMT+7

Bắt đầu trổ buồng từ tháng 7.2016, hiện một cây chuối cảnh có nguồn gốc từ Lào được một người dân ở Nghệ An trồng, đã cho gần 300 nải và tiếp tục trổ.

Thời gian qua, nhiều người hiếu kỳ, tập trung đến gia đình ông Nguyễn Văn Trường (45 tuổi, ngụ tại xóm 11, xã Nghĩa Hưng, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) để tận mắt chứng kiến và chụp ảnh buồng chuối cảnh dài hơn 2 m, có gần 300 nải.
Ông Trường cho biết cây chuối này có nguồn gốc từ Lào, được ông mang về trồng từ tháng 7.2015. Đến tháng 7.2016, cây chuối bắt đầu trổ buồng, trung bình mỗi ngày ra 2 nải. Đến nay, buồng chuối đã có gần 300 nải và đang tiếp tục trổ nải.
Buồng chuối vẫn tiếp tục trổ nải
“Trái chuối chỉ to bằng ngón tay cái, ăn nhạt nhạt chứ không ngọt như chuối bình thường. Hiện những nải chuối trên cùng đã bắt đầu chín, hoa chuối phía dưới tiếp tục trổ, chứ chưa có dấu hiệu dừng lại”, ông Trường nói.
Do buồng chuối quá dài, kéo xuống sát tận sân nhà nên ông Trường đã kê thêm gạch để buồng chuối tiếp tục trổ theo chiều ngang.
Theo ông Trường, rất nhiều người địa phương tới chiêm ngưỡng, rồi xin mầm giống chuối này về trồng.

tin liên quan

Buồng chuối lạ hơn 150 nải
(TNO) Những ngày gần đây, nhiều người đổ xô đến nhà ông Trần Thanh Hải ở thôn 4, xã Ea Kao, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) để xem cây chuối lạ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.