Buộc trả lại nguyên trạng dòng sông Ba

26/08/2017 16:42 GMT+7

Báo Thanh Niên ngày 24.8 có đăng bài Lấp sông trái phép để chở cát, phản ánh Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trần Đại tự ý lấp sông Ba để làm 200 m đường chở cát phục vụ dự án Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Hòa Quang Bắc (H.Phú Hòa).

Trong khi đó, UBND tỉnh Phú Yên chỉ cho phép cho công ty này làm đường tạm từ đường ĐH27 ra mép sông dài 114 m.
Ông Lê Ngọc Tính, Chủ tịch UBND H.Phú Hòa (Phú Yên), cho biết sau khi báo đăng, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Trần Đại đã đưa máy múc, xe tải đến bốc dỡ, vận chuyển đất đá, hoàn trả nguyên trạng dòng sông Ba mà trước đó doanh nghiệp này đã ngăn lấp trái phép. UBND H.Phú Hòa đã cử cán bộ Phòng TN-MT huyện giám sát việc hoàn trả lại nguyên trạng dòng sông theo chỉ đạo của UBND tỉnh Phú Yên, cam kết hoàn thành trước ngày 30.8.2017.

tin liên quan

Lấp sông trái phép để chở cát
Dù chưa được phép nhưng doanh nghiệp đã đắp đường, lấp sông Ba đoạn qua TT.Phú Hòa, H.Phú Hòa (Phú Yên) để chở cát thi công công trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.