Bùng phát nạn châu chấu ở vùng cao

14/06/2016 19:02 GMT+7

Theo người dân ở một số huyện của các tỉnh Cao Bằng, Sơn La, châu chấu xuất hiện ở khắp mọi nơi, có những chỗ lên tới 1.500 con/m 2 , ảnh hưởng nghiêm trọng tới mùa màng.

Tại H.Thông Nông, tỉnh Cao Bằng dịch châu chấu đã xuất hiện ở 7/11 xã, thị trấn. Theo Phòng Nông nghiệp của huyện này, qua kiểm tra thực tế, đàn châu chấu có số lượng tương đối lớn, tập trung chủ yếu dọc theo các bờ sông, bờ suối với mật độ phổ biến từ 200 - 300 con/m2, nơi nhiều nhất là từ 1.000 - 1.500 con/m2. Hiện đàn châu chấu đã gây hại mùa màng cho 12 hecta.
Tại H.Thạch An, Cao Bằng, nạn chấu chấu cũng xuất hiện ở nhiều xã như: Quang Trọng, Minh Khai, Đức Thông... Người dân cho biết, châu chấu nhiều vô kể, tấn công, đe dọa sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại lớn cho diện tích cây trồng như ngô, lạc, đậu tương… Ông Nông Trung Hiếu, Trưởng Phòng Nông nghiệp H.Thạch An cho hay, hiện có 11/21 xã, thị trấn xuất hiện dịch châu chấu.
Cùng thời điểm này, rất nhiều hộ dân sinh sống ở H.Sốp Cộp, tỉnh Sơn La cũng đang phải chịu thiệt hại nặng nề từ nạn dịch châu chấu. Nhiều nơi xuất hiện đàn châu chấu với trên 600 con/m2, tấn công hoa màu, gây thiệt hại trên diện tích lớn. Các hộ dân sinh sống ở xã Mường Lạng của H.Sốp Cộp cho hay, nạn châu chấu bắt đầu xuất hiện từ trung tuần tháng 5. Khi đó mỗi đàn chỉ vào khoảng 50 con/m2 và sau đó phát triển lên từ 400 - 600 con/m2, tập trung ở các khu rừng, ven đường, các nương lúa, nương ngô trong bản. Số liệu thống kê từ xã Mường Lạng cho thấy, diện tích hoa màu bị thiệt hại do châu chấu khoảng 10 hecta.
Theo ghi nhận của Thanh Niên, chính quyền các huyện đã chỉ đạo cán bộ bảo vệ thực vật khuyến nông xuống các hộ dân hướng dẫn bà con phun thuốc, nhằm ngăn chặn sự phát triển đàn châu chấu. Tuy nhiên, việc dập dịch không dễ dàng.
Ông Nông Trung Hiếu, Trưởng Phòng Nông nghiệp H.Thạch An cho biết, hiện đơn vị đang tập trung mọi nguồn lực để hỗ trợ bà con phương tiện phun thuốc trừ sâu dập dịch, nhằm hạn chế bùng phát nạn dịch châu chấu không lan rộng sang các địa phương lân cận và đảm bảo môi trường sống. Tuy nhiên, diện tích rừng trong khu dân cư rất rộng, gây khó khăn trong việc phun thuốc dập dịch.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.