Bốn bà cháu côi cút đã có nhà ở

29/01/2016 14:14 GMT+7

Sáng 29.1, đại diện Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Quảng Trị cùng chính quyền địa phương đã tổ chức khánh thành công trình 'Nhà nhân ái' cho gia đình bà Kăn Ngoan (67 tuổi), trú thôn Cu Tài, xã A Bung, huyện Đakrông (Quảng Trị).

Sáng 29.1, đại diện Báo Thanh Niên và Tỉnh đoàn Quảng Trị cùng chính quyền địa phương đã tổ chức khánh thành công trình 'Nhà nhân ái' cho gia đình bà Kăn Ngoan (67 tuổi), trú thôn Cu Tài, xã A Bung, huyện Đakrông (Quảng Trị).

Niềm hạnh phúc của bốn bà cháu trong ngôi nhà mới toanh - Ảnh: Nguyễn Phúc
Niềm hạnh phúc của bốn bà cháu trong ngôi nhà mới toanh - Ảnh: Nguyễn Phúc
Bà Kăn Ngoan là nhân vật trong bài viết “Bốn bà cháu không nóc nhà che mưa” đăng trên Báo Thanh Niên ngày 5.1.
Căn nhà sàn được xây dựng theo đúng truyền thống của đồng bào Vân Kiều, có trị giá 50 triệu đồng, do một doanh nghiệp đóng tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông qua Báo Thanh Niên, tài trợ.
Mặc dù thời gian xây dựng hết sức gấp rút, nhưng nhờ nỗ lực từ nhiều phía, căn nhà đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo kỹ thuật, mỹ thuật, kịp cho 4 bà cháu có nhà ở trước tết Nguyên đán.
“Em không ngờ phép màu lại đến với gia đình em nhanh đến vậy. Em cảm ơn tất cả mọi người...”, em Hồ Thị Nưm, chị cả trong 3 đứa cháu mồ côi cả cha lẫn mẹ của của bà Ngoan nói trong nước mắt.
Đại diện báo Thanh Niên (giữa) tặng sổ tiết kiệm cho bốn bà cháu bà K ăn Ngoan -  Ảnh: Nguyễn PhúcĐại diện Báo Thanh Niên (giữa) tặng sổ tiết kiệm cho bốn bà cháu bà K ăn Ngoan - 
Ảnh: N.P
Cũng nhân dịp này, đại diện Báo Thanh Niên đã trao sổ tiết kiệm trị giá 31 triệu đồng, là số tiền do bạn đọc ủng hộ cho gia đình bà Kăn Ngoan. Ngoài ra, Chi đoàn Tỉnh đoàn Quảng Trị và Chi đoàn Đài PTTH Quảng Trị cũng có nhiều phần quà nghĩa tình, ủng hộ cho 4 bà cháu tội nghiệp.
* Cũng trong sáng 29.1, Tỉnh đoàn Quảng Trị đã tổ chức chương trình “Ước mơ xuân” tại Trường tiểu học xã A Bung (H.Đakrông).
Buổi lễ đã có sự tham gia của Đoàn khối doanh nghiệp, Đoàn thanh niên công an tỉnh, Đoàn trường học, các chi đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn và một số tổ chức từ thiện xã hội hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Trong chương trình, ngoài việc gửi đến hàng chục phần quà có giá trị cho các em học sinh có điều kiện khó khăn, ban tổ chức còn tổ chức nhiều trò chơi có ý nghĩa, vui nhộn...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.