Bỏ con trên bãi biển để… thoát y chạy bộ

23/09/2015 09:32 GMT+7

(TNO) Một cặp đôi ở hạt Cameron Parish, thuộc bang Louisiana (Mỹ), đã bị bắt giữ do đã để đứa con 20 tháng tuổi nằm một mình trên bãi biển rồi cùng nhau chạy bộ trong tình trạng khỏa thân cách đó hơn 6 km.

(TNO) Một cặp đôi ở hạt Cameron Parish, thuộc bang Louisiana (Mỹ), đã bị bắt giữ do đã để đứa con 20 tháng tuổi nằm một mình trên bãi biển rồi cùng nhau chạy bộ trong tình trạng khỏa thân cách đó hơn 6 km.

Cặp đôi Cody và Monique Bourgeois - Ảnh chụp màn hình trang tin Gulflive.comCặp đôi Cody và Monique Bourgeois - Ảnh chụp màn hình trang tin Gulflive.com
Theo trang tin Gulflive.com, cảnh sát Cameron Parish nhận được tin báo về một bé gái bị bỏ một mình trên bãi biển Holly vào khoảng 10 giờ 16 phút sáng 22.9.
Lực lượng hữu trách đến hiện trường đã phát hiện đứa trẻ đang nằm gần một chiếc SUV Ford Explorer đang nổ máy.
Cha mẹ của đứa bé, cặp đôi Cody và Monique Bourgeois được tìm thấy dọc bờ biển gần 2 tiếng đồng hồ sau đó. Cả hai đã bị bắt giữ và truy tố về tội bỏ rơi trẻ em và hành động dung tục. Cảnh sát nghi ngờ vụ việc này cũng có liên quan đến ma túy.
Cơ quan bảo vệ trẻ em đang tiến hành điều tra.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.