Bình Dương vắng lặng nhưng 'ấm lòng' trong ngày đầu giãn cách xã hội

Đỗ Trường
Đỗ Trường
19/07/2021 18:45 GMT+7

Bình Dương trong ngày đầu giãn cách xã hội đường xá bớt tấp nập, lặng lẽ hơn. Những chuyến xe từ chương trình “Bình Phước san sẻ yêu thương” chở hàng trăm tấn rau, thực phẩm chi viện cho người dân Bình Dương trong các khu phong tỏa...

Ghi nhận của PV Thanh Niên trên địa bàn Bình Dương ngày 19.7, người dân ra đường giảm hẳn so với những ngày trước đó.
Lác đác trên đường phố chỉ có một số người dân đi mua đồ dùng thiết yếu. Chủ yếu vẫn là đội quân xe ôm công nghệ (shipper) đi giao hàng.

Chốt kiểm soát trên đường Phú Lợi giao với đại lộ Bình Dương ở TP.Thủ Dầu Một.

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Trên những tuyến đường trục chính như đại lộ Bình Dương, Mỹ Phước Tân Vạn… những ngày trước đây còn tấp nập xe tải, container, xe du lịch, xe máy thì nay đã vắng bóng rất nhiều so với trước.
Từ 0 giờ 19.7, toàn tỉnh Bình Dương tăng cường thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Do đó, các công ty, nhà máy xí nghiệp buộc phải thực hiện phương án “3 tại chỗ” là bố trí cho công nhân (CN) ăn, nghỉ và làm việc tại nhà máy; hoặc thực hiện phương án “1 cung đường 2 địa điểm” khiến đường phố trở nên vắng lặng hơn.

Chốt kiểm soát trên đường Phạm Ngọc Thạch (TP.Thủ Dầu Một) vắng bóng xe cộ qua lại

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Đặc biệt, từ sáng sớm 19.7, các cơ quan chức năng trên địa bàn Bình Dương bắt đầu siết chặt kiểm soát người và phương tiện ra đường. Theo đó, các tuyến đường liên thông giữa các phường, xã với nhau đều có chốt kiểm soát ra vào theo tinh thần “chỉ ra đường khi thực sự cần thiết” như mua thuốc, nhu yếu phẩm và những “người đi làm nhiệm vụ” mới được ra vào.

Xe chở thịt heo của Bình Phước giao tại Hội Chữ thập đỏ Bình Dương.

Ảnh: ĐỖ TRƯỜNG

Nhìn chung, người dân đã ý thức được việc phòng chống dịch vô cùng cấp bách khi số ca Covid-19 đang tăng nhanh như hiện nay ở Bình Dương. Ông Nguyễn Văn Hà (44 tuổi, ngụ TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), cho biết rất ủng hộ, chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch như hiện nay của chính quyền và còn mong muốn thực hiện giãn cách sớm hơn để đẩy lùi Covid-19.

Bản tin Covid-19 ngày 19.7: Thêm 4.195 ca bệnh mới; TP.HCM, Hà Nội và nhiều nơi siết mạnh giãn cách

Cùng Bình Dương vượt qua đại dịch

Sáng 19.7, tại Bình Phước đã phát động phong trào “Bình Phước san sẻ yêu thương cùng Bình Dương vượt qua đại dịch”. Ngay sau lễ phát động, hàng trăm tấn rau, thịt heo, nhu yếu phẩm đã lên đường tới Bình Dương.

Chuối, mít từ Hội Nông dân Bình Phước gửi tặng người dân Bình Dương

Ảnh: LINH S'TIENG

Bà Đào Thị Lanh, Chủ tịch Hội Nông dân Bình Phước, cho biết mặc dù tình hình nông dân ở Bình Phước đang gặp không ít khó khăn, nhưng sau khi được tỉnh Bình Phước phát động, các cấp Hội Nông dân đã cùng chung tay, đóng góp các loại rau xanh, măng tươi, hạt điều, hoa chuối, mít non… gửi về Bình Dương.
Ghi nhận tại Bình Dương, nhiều chuyến xe chở thịt heo (làm sẵn) của nhiều đơn vị ở Bình Phước cũng đã được chuyển đến Hội Chữ thập đỏ Bình Dương.
Trước đó, ngày 18.7, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuệ Hiền đã ký ban hành kế hoạch “khẩn” để hỗ trợ Bình Dương phòng chống dịch Covid-19.

Rau xanh tập kết tại Hội Nông dân Bình Phước cung cấp cho Bình Dương.

Ảnh: LINH S'TIÊNG

Theo đó, 330 y bác sĩ, nhân viên y tế cũng đã xuất quân chiều 19.7 đến Bình Dương tham gia công tác phòng chống dịch. Trong đó, 100 y bác sĩ, nhân viên y tế đến tham gia tại TX.Bến Cát, 100 người đến TP.Thủ Dầu Một và 100 người đến TX.Tân Uyên...
Ngoài ra, các chuyến xe do UBND tỉnh Bình Phước tổ chức chở thịt gà, trứng gia cầm, thịt heo… hỗ trợ cho người dân trong vùng dịch cũng tấp nập hướng đến các địa bàn ở Bình Dương.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.