Biến xe buýt cũ thành phòng tắm di động

13/11/2015 13:47 GMT+7

(TNO) Một tổ chức phi lợi nhuận của thành phố San Francisco (Mỹ) đang nỗ lực biến đổi các xe buýt cũ thành phòng tắm di động nhằm giúp những người vô gia cư có chỗ làm vệ sinh thân thể.

(TNO) Một tổ chức phi lợi nhuận của thành phố San Francisco (Mỹ) đang nỗ lực biến đổi các xe buýt cũ thành phòng tắm di động nhằm giúp những người vô gia cư có chỗ làm vệ sinh thân thể.

 Người vô gia cư hưởng lợi từ dự án của Lava Mae - Ảnh chụp màn hình trang tin Oddity Central Người vô gia cư hưởng lợi từ dự án của Lava Mae - Ảnh chụp màn hình trang tin Oddity Central
Theo đài ABC News, việc thiếu phòng tắm và toilet là một vấn đề nan giải mà người vô gia cư trên toàn nước Mỹ phải đối mặt. San Francisco được mệnh danh là “thủ đô người vô gia cư”của Mỹ, có khoảng 6.500 người sống ở hè phố nhưng họ chỉ có thể tiếp cận khoảng 16-20 phòng tắm.
Bằng cách “chuyển đổi công năng” của các xe buýt cũ, tổ chức Lava Mae ở San Francisco đang cố gắng tạo ra sự khác biệt.
Lava Mae là “con đẻ” của cựu giám đốc tiếp thị Doniece Sandoval, người động lòng trắc ẩn trước số phận của những người vô gia cư xung quanh mình đã quyết định từ bỏ công việc để giúp họ.
Bà thành lập Lava Mae vào năm 2013 chỉ với một niềm tin đơn giản là: “Mọi người có quyền được sạch sẽ”. Dự án của bà bắt đầu chỉ với 1 xe buýt cũ do Sở Giao thông Vận tải Đô thị San Francisco hiến tặng. Nó đã diễn ra thành công, và kể từ đó, nhiều xe buýt cũ đã được chuyển đổi để phục vụ nhu cầu “tắm táp” của người vô gia cư tại địa phương.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.