Bí thư huyện 'đào hầm rượu xuyên núi' đòi đền bù danh dự

01/04/2016 09:39 GMT+7

Ông Phan Việt Cường, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận được đơn tường trình vụ 'đào hầm rượu xuyên núi' của ông Bh’riu Liếc, Bí thư Huyện ủy Tây Giang, nhưng chưa bàn thảo chi tiết về vụ việc.

Ông Phan Việt Cường, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết Thường vụ Tỉnh ủy đã nhận được đơn tường trình vụ 'đào hầm rượu xuyên núi' của ông Bh’riu Liếc, Bí thư Huyện ủy Tây Giang, nhưng chưa bàn thảo chi tiết về vụ việc.

Một đoạn hầm rượu đào dang dở trong núi - Ảnh: C.T.VMột đoạn hầm rượu đào dang dở trong núi - Ảnh: C.T.V
Theo đơn tường trình, ông Liếc đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam sớm kiểm tra, kết luận sai đúng chỗ nào; trường hợp ông không vi phạm pháp luật và điều lệ Đảng trong việc đào hầm rượu thì “tổ chức có trách nhiệm bảo vệ uy tín, danh dự cán bộ; chỉ đạo các báo chí đã tố cáo sai sự thật đền bù danh dự, uy tín theo quy định của pháp luật”.
Bản thân ông Liếc cũng đã “nhiều đêm thức trắng, suy sụp tinh thần” khi đọc những bài báo có ý quy kết mình lợi dụng chuyện đào hầm rượu để khai thác vàng.
Ông Liếc thừa nhận đã đào hầm rượu dài 48 m, chiều cao có chỗ 1,8 - 2 m, rộng 1 m giai đoạn 2009 - 2014 (riêng giai đoạn 2015 - 2016 chưa đào lại thì “bị dư luận lên án”) tại ngọn núi thấp ở xã A Tiêng, với mục đích muốn phục hồi nghề gia truyền nấu rượu từ men lá rừng, gạo ba trăng.
Về lý do đào hầm rượu nhưng không xin phép cơ quan chức năng, ông Liếc cho rằng đây chỉ là sở thích cá nhân, “đơn thuần nghĩ mình đào hầm trên đất của gia đình (có bìa đỏ) giống như đào giếng, đào ao, đào mương thoát nước...” và khẳng định mình không đào đãi vàng trá hình như dư luận nghi ngờ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.