Bị sa thải vì... ‘thả bom’ quá nhiều

03/10/2015 16:35 GMT+7

(TNO) Một phụ nữ Mỹ vừa quyết định khởi kiện công ty cũ đã sa thải chồng bà vì lý do… đánh rắm quá nhiều, theo tờ Huffington Post .

(TNO) Một phụ nữ Mỹ vừa quyết định khởi kiện công ty cũ đã sa thải chồng bà vì lý do… đánh rắm quá nhiều, theo tờ Huffington Post.

Ảnh minh họa: ShutterstockẢnh minh họa: Shutterstock
Ông Richard Clem, năm nay 70 tuổi, và vợ Louann cùng làm cho Công ty Case Pork Roll ở thành phố Trenton, thuộc bang New Jersey. Hồ sơ tòa án cho thấy ông bị sa thải vào tháng 2.2014 do tình trạng đầy hơi.
Trong đơn kiện, bà Louann Clem nói rằng việc sa thải chồng bà là hành động vi phạm Đạo luật về người Mỹ tàn tật. Ông Clem ủng hộ vụ kiện này và cũng đang xúc tiến hành động pháp lý thông qua Ủy ban Cơ hội việc làm bình đẳng.
Ông Clem bắt đầu làm việc tại Case Pork Roll vào năm 2004 trong vai trò nhân viên quản lý và tin mình làm tốt công việc được giao.
Vào lúc được tuyển dụng, ông nặng khoảng 190 kg, nhưng đã tiến hành phẫu thuật thắt vòng dạ dày vào tháng 10.2010 để “chia tay” chiếc bụng phệ. Ông Clem giảm khoảng 54 kg trước khi tăng lại 4,5 kg. Ông cũng bị những tác dụng phụ gây khó chịu là xì hơi quá mức và tiêu chảy không kiểm soát được.
Đến năm 2013, các triệu chứng của ông Clem trở nên tồi tệ hơn, vốn gây “gián đoạn đáng kể tại nơi làm việc”, theo đơn kiện. Bà Clem, vốn bắt đầu làm cho Case Pork Roll hồi năm 2008, cho biết chủ tịch Công ty Thomas Dolan liên tục phàn nàn về vấn đề của chồng bà.
Ông Clem cuối cùng bị sa thải vào ngày 8.2.2014. Vợ ông cũng nghỉ việc cùng ngày vì “sự quấy rối và phân biệt đối xử mà chồng bà phải đối mặt do bệnh tật của mình và những triệu chứng sau đó”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.