Bí mật danh tính DN 'tố' cán bộ sách nhiễu

19/05/2015 10:20 GMT+7

Tỉnh Quảng Trị vừa có một quyết định làm nức lòng các DN khi động viên họ nói thẳng, nói thật về những vướng mắc thường gặp phải ở 'cửa quan'...

Tỉnh Quảng Trị vừa có một quyết định làm nức lòng các DN khi động viên họ nói thẳng, nói thật về những vướng mắc thường gặp phải ở “cửa quan”...

Bí mật danh tính DN 'tố' cán bộ sách nhiễuÔng Nguyễn Đức Chính (thứ 2 từ phải qua) được kỳ vọng sẽ giải thoát cho DN “tố” cán bộ nhũng nhiễu bấy lâu nay - Ảnh: N.P
Văn phòng UBND tỉnh Quảng Trị cho hay vừa liên tục phát 2 công văn (số 1633/UBND-TM và số 1698/ UBND-TM) gửi Hiệp hội DN tỉnh, Hội doanh nhân trẻ, Hiệp hội DN nhỏ và vừa, CLB nữ DN tỉnh và các DN sản xuất, kinh doanh trên địa bàn, trong đó truyền đạt ý kiến của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Chính để xử lý các kiến nghị của các DN được tích cực hơn. Cụ thể, theo công văn này, từ nay các DN nếu có những khó khăn, vướng mắc về cơ chế chính sách cần được tháo gỡ hoặc bị cán bộ công chức các ngành, địa phương sách nhiễu, gây khó khăn, đề nghị có văn bản phản ánh cụ thể, kịp thời và gửi trực tiếp đến Chủ tịch UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo xử lý. Đặc biệt, ý kiến của DN sẽ được Chủ tịch UBND tỉnh giữ bí mật về danh tính của chủ và DN.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Chính nhấn mạnh: “Trước đây, có nhiều DN rất ngại lãnh đạo ngành, các công chức có thẩm quyền nên họ không dám nói. Còn giờ đây, tôi lấy danh nghĩa chủ tịch tỉnh ra hứa sẽ đảm bảo danh tính cho họ thì tôi tin rằng những điều họ phản ánh về cán bộ sẽ chân thật hơn. Và khi chúng tôi nắm được sự việc, có động tác chấn chỉnh cán bộ thì cũng không gây ra hiềm khích giữa đôi bên”.
Cũng theo vị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị, cái đích cuối cùng của chỉ đạo trên là để vực dậy lòng tin của DN, cải thiện các chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở VN của Quảng Trị.
Mới tiếp cận các công văn này nhưng hầu hết các DN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị rất phấn khởi và hoan ngênh động thái đầy cầu thị, đột phá của lãnh đạo UBND tỉnh. “Điều này còn tốt hơn cả mong đợi của chúng tôi. Bởi trong quá trình làm việc, DN gặp nhiều vướng víu lắm. Chủ trương lúc nào cũng đúng nhưng khi thực hiện, nhiều cán bộ thường 'đòi nhiều thứ' nên trục trặc không ít. Có chỉ đạo này sẽ giúp cho mọi người có thể tìm ra điểm chưa phù hợp giữa lý thuyết và thực tế, đồng thời giúp DN mạnh dạn nói với vị lãnh đạo cao nhất của UBND tỉnh, tháo gỡ nỗi sợ không dám nói lâu nay”, ông Hồ Xuân Hiếu, TGĐ Công ty CP Tổng công ty Thương mại Quảng Trị, Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ tỉnh Quảng Trị, chia sẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.