Bị kiện vì cấm dân ngoài vùng đi đường tắt.

04/02/2018 21:12 GMT+7

Chính quyền Leonia hồi tuần trước bắt đầu cấm dân ngoài khu vực sử dụng những con đường dẫn tới cầu George Washington vào buổi sáng và tối.

Luật sư Jaqueline Rosa ở thị trấn Edgewater thuộc bang New Jersey (Mỹ) đang kiện chính quyền thị trấn Leonia ở gần đó về việc không cho người dân ngoài khu vực dùng các con đường bên trong Leonia (ảnh) đi tắt tới cây cầu George Washington.
Cây cầu này bắc qua con sông nằm giữa hạt Fort Lee (New Jersey) và quận Manhattan thuộc thành phố New York, cách Leonia 3,2 km. Chính quyền Leonia hồi tuần trước bắt đầu cấm dân ngoài khu vực sử dụng những con đường dẫn tới cầu George Washington vào buổi sáng và tối, theo AP.
Những người vi phạm sẽ đối mặt mức phạt 200 USD (hơn 4,5 triệu đồng). Trong đơn kiện, luật sư Rosa lập luận Leonia không có quyền ra lệnh cấm như trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.