Bến xe miền Tây: Dân vạ vật, xếp hàng cả buổi vẫn chưa mua được vé

30/04/2016 16:13 GMT+7

Sáng 30.4, hàng ngàn người tiếp tục đổ về bến xe miền Tây để về quê trong cảnh chờ đợi mỏi mòn.

Theo ghi nhận tại bến xe miền Tây lượng người đến đây tăng cao hơn so với hôm qua. Tại khu vực nhà chờ, nhiều hành khách xếp thành hàng dài ở khu vực bán vé các tuyến như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long.
Tuy nhiên vẫn rất lâu mới mua được vé. Ngoài hành khách xếp hàng mua vé, những người già, phụ nữ có con nhỏ không thể chen chân đành ngồi la liệt ngay hành lang để đợi đến lượt. 
Bà Nguyễn Thị Mười (58 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết, bà đến bến xe cùng nhiều người trong nhà từ lúc 8 giờ 30, nhưng đến 11 giờ 30 vẫn chưa mua được vé do một phần không có xe và hết vé nhưng chưa biết khi nào mới mua được. Do tuổi cao nên không thể đứng xếp hàng nên phải nhờ người quen mua giúp.
Còn Nguyễn Thị Hiếu Hạnh (sinh viên ĐH Sài Gòn) đến mua vé xe về Cai Lậy, than thở : “Tôi đến bến xếp hàng từ lúc 9 giờ 30 nhưng tới giờ đã 3 tiếng mà chưa mua được. Nhịn đói đứng xếp hàng từ sáng đến giờ”.
Theo ghi nhận của Thanh Niên tại bến xe miền Tây lượng người đến đây tăng cao hơn so với hôm qua Theo ghi nhận của Thanh Niên tại bến xe miền Tây lượng người đến đây tăng cao hơn so với hôm qua
Tại khu vực nhà chờ, nhiều hành khách xếp thành hàng dài ở khu vực bén vé các tuyến như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long Tại khu vực nhà chờ, nhiều hành khách xếp thành hàng dài ở khu vực bán vé các tuyến như Tiền Giang, Bến Tre, Vĩnh Long
Nhiều người phải xếp hàng nhiều giờ để mua véXếp hàng nhiều giờ để mua vé
Xếp hàng cực nhất là người già và phụ nữCực nhất là người già và phụ nữ
Người dân xếp hàng rất lâu mới có thể mua được véNgười dân xếp hàng rất lâu mới có thể mua được vé
Cảnh xếp hàng dài mua vé cảu người dân từ bên trong ra đến phía ngoàiCảnh xếp hàng dài mua vé của người dân từ trong ra ngoài
Nhiều đoanh nghiệp vận tải thông báo hết vé trong sáng nayNhiều doanh nghiệp vận tải thông báo hết vé trong sáng nay
Bà Nguyễn Thị Mười (58 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết, bà đến bến xe cùng nhiều người trong nhà từ lúc 8 giờ 30, nhưng đến 11 giờ 30 bà vẫn chưa mua được vé đành phải ngồi chờBà Nguyễn Thị Mười (58 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết, bà đến bến xe cùng nhiều người trong nhà từ lúc 8 giờ 30, nhưng đến 11 giờ 30 bà vẫn chưa mua được vé 
Nhiều phụ nữ có con nhỏ không thể chen chân mua vé phải ngồi tại hành langNhiều phụ nữ có con nhỏ không thể chen chân mua vé phải ngồi tại hành lang
Người ngồi la liệt bên trong nhà chờNgười ngồi la liệt bên trong nhà chờ
Do đợi quá lâu nên nhiều người rất nóng lòng muốn lên xe về quêDo đợi quá lâu nên nhiều người rất nóng lòng muốn lên xe về quê
Hành khách chan nhau mua vé xeHành khách chen nhau mua vé xe
Trong buổi sáng nhiều hành khách không thể đi được do tình hình giao thông tại quốc lộ 1 (tỉnh Tiền Giang) bị ùn tắc nên xe quay vòng vào bến hạn chế Trong buổi sáng nhiều hành khách không thể đi được do tình hình giao thông tại quốc lộ 1 (tỉnh Tiền Giang) bị ùn tắc nên xe quay vòng vào bến hạn chế
Mệt mỏi chờ đợiMệt mỏi chờ đợi
Để khắc phục tình trạng trên, hiện tại bến đã huy động 52 xe buýt để tiếp tục vận chuyển hành khách có thể đi ngay trong ngày Để khắc phục tình trạng trên, hiện tại bến đã huy động 52 xe buýt để tiếp tục vận chuyển hành khách có thể đi ngay trong ngày

Tại khu vực quầy vé của các danh nghiệp vận tải, tình trạng cũng tương tự. Nhiều người chen nhau để mua được tấm vé về quê nhưng đều nhận được từ chối của một số hãng xe.
Trong đó, các tuyến Sóc Trăng, Cần Thơ, Vĩnh Long nhà xe phải dán thông báo hết vé, nhưng khách vẫn đến chen hỏi mua. Giải thích cho việc này, nhà xe Mỹ Duyên cho biết do các xe chạy tuyến đang bị kẹt cứng ở khu vực huyện Cai Lậy (tỉnh Tiền Giang) nên không có xe để về bến xoay vòng. Do vậy nhân viên phải liên tục từ chối và hẹn khách đến 14 giờ chiều mới có thể bán vé.
Ông Nguyễn Minh Tiến, Trưởng phòng điều hành bến xe miền Tây cho biết, tính đến 12 giờ sáng nay, lượng khách đã đạt khoảng 32 ngàn người. Dự báo trong chiều nay khách tiếp tục tăng thêm.
Trong buổi sáng nhiều hành khách không thể đi được do tình hình giao thông tại quốc lộ 1 (tỉnh Tiền Giang) bị ùn tắc nên xe quay vòng vào bến hạn chế. Để khắc phục tình trạng trên, hiện tại bến đã huy động 52 xe buýt để tiếp tục vận chuyển hành khách có thể đi ngay trong ngày.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.