Bến Ninh Kiều xứ Tây Đô ngập tràn người vui chơi 20.10

20/10/2019 18:06 GMT+7

Khá đông bạn trẻ đến Bến Ninh Kiều (TP. Cần Thơ) trải nghiệm du lịch và thư giãn dịp 20.10 này. Vào dịp cuối tuần nên các bạn có thời gian di chuyển khá thong thả.

Biểu tượng du lịch xứ Tây Đô hút giới trẻ dịp 20-101

Sở dĩ nơi này thu hút đông bạn trẻ bởi có cảnh quan bến nước hữu tình, rất thích hợp để các bạn trẻ đi dạo, hoặc chuyện trò cùng nhau

Biểu tượng du lịch xứ Tây Đô hút giới trẻ dịp 20-102

Một nhóm bạn trẻ dạo trên cầu đi bộ khu vực Bến Ninh Kiều. Dễ nhận thấy có khá đông du khách nước ngoài đến tham quan, thư giãn tại đây

Biểu tượng du lịch xứ Tây Đô hút giới trẻ dịp 20-103

Một đoàn khách đến từ Hậu Giang vui vẻ chụp ảnh. Đoàn khách này gồm các bạn trẻ và cả những người lớn tuổi. Dịp 20-10 để những người đàn ông thể hiện lòng hiếu thuận, tình yêu thương đối với mẹ và những người phụ nữ yêu quý của họ

Biểu tượng du lịch xứ Tây Đô hút giới trẻ dịp 20-104

Đôi bạn trẻ chọn một không gian vắng, thoáng đãng khu vực Bến Ninh Kiều để tâm sự

Biểu tượng du lịch xứ Tây Đô hút giới trẻ dịp 20-105

Chú Phúc và cô Hân đã cưới nhau hơn 30 năm. Giờ tuổi xế chiều, nhưng đến những ngày kỷ niệm, lễ tết, cô chú thường đi du lịch cùng nhau. Dịp 20-10 này, cả 2 chọn Bến Ninh Kiều làm nơi đến. "Dù già hay trẻ, chúng ta hãy không thôi dành sự yêu thương, quan tâm đối với người phụ nữ tri kỷ của mình" - chú Phúc vui vẻ nói.

Biểu tượng du lịch xứ Tây Đô hút giới trẻ dịp 20-106

Hoàng hôn xuống, Bến Ninh Kiều chớm lên đèn cũng là thời điểm các bạn trẻ đến đây nhiều hơn. Nơi đây giờ đây có nhiều đổi khác. Những công trình nhà ở, hạ tầng giao thông, cầu đi bộ... mọc lên, khiến nơi này mang dáng vẻ vừa gần gũi với sông nước miền Tây, nhưng không kém phần sang trọng, hiện đại

Biểu tượng du lịch xứ Tây Đô hút giới trẻ dịp 20-107

Bến Ninh Kiều nhìn từ trên cao, lung linh ánh đèn giữa chốn không gian sông nước miền Tây. Bến Ninh Kiều tọa lạc ở bờ phải sông Hậu, nằm giữa ngã ba sông Hậu và sông Cần Thơ. Nơi đây tiếp giáp với đường Hai Bà Trưng, thuộc địa bàn phường Tân An, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Biểu tượng du lịch xứ Tây Đô hút giới trẻ dịp 20-108
Biểu tượng du lịch xứ Tây Đô hút giới trẻ dịp 20-109

Khi đến Bến Ninh Kiều, du khách, đặc biệt là các bạn trẻ không thể bỏ qua việc tham quan và check-in trên chiếc cầu đi bộ nối liền Bến Ninh Kiều và cồn Cái Khế. Đây là chiếc cầu đi bộ đầu tiên ở TP. Cần Thơ. Cầu hoàn thành và đưa vào hoạt động năm 2016, kinh phí xây dựng gần 50 tỉ đồng. Với dáng vẻ độc đáo, lung linh soi bóng xuống dòng sông Hậu, chiếc cầu này khiến không ít người đến đây trầm trồ, khen ngợi.

Biểu tượng du lịch xứ Tây Đô hút giới trẻ dịp 20-1010

Hệ thống hoa đèn được trang trí trên chiếc cầu đi bộ cũng rất bắt mắt.

Biểu tượng du lịch xứ Tây Đô hút giới trẻ dịp 20-1011

Chiếc cầu đi bộ này hiện là điểm nhấn nổi bật, góp phần thu hút du khách đến với Bến Ninh Kiều.

Biểu tượng du lịch xứ Tây Đô hút giới trẻ dịp 20-1012

Những cặp đôi vui vẻ dạo bước. Không gian thoáng rộng, trong lành, sông nước hữu tình là nơi thích hợp để các bạn hàn huyên

Biểu tượng du lịch xứ Tây Đô hút giới trẻ dịp 20-1013

Bến Ninh Kiều về đêm nhộn nhịp hẵn. Nhiều người dân địa phương cho biết, đúng dịp 20-10 nên lượng người đến Bến Ninh Kiều tăng đột biến so ngày thường, đông nhất là các bạn trẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.