Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại bệnh viện

10/02/2017 19:42 GMT+7

Một bé trai sơ sinh bị bỏ tại bệnh viện và hiện đang được Trung tâm công tác xã hội tỉnh Ninh Thuận nuôi dưỡng.

Ngày 10.2, Trung tâm công tác xã hội Ninh Thuận cho biết, đã tiếp nhận 1 bé trai sơ sinh bị bỏ rơi tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận vào ngày 11.1.2017.
Khi bị bỏ rơi, bé đội mũ thun màu xanh nước biển; khăn lông quấn trẻ màu trắng; áo thun bông bi; tả lót màu trắng, tất thun bao chân màu hồng, bao tay bông xanh.
Bé trai không dị tật; cân nặng 4,2 kg, sức khỏe bình thường.
Bé Trần Khánh Hòa, hiện đang nuôi dượng tai Trung tâm công tác xã hội Ninh Thuận Ảnh: CTV
Hiện bé được đặt tên là Trần Khánh Hòa, đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm công tác xã hội Ninh Thuận (số 79 Ngô Gia Tự, P.Thanh Sơn, TP.Phan Rang - Tháp Chàm).

tin liên quan

Mẹ sinh con ở bệnh viện xong rồi biến mất
Theo bác sĩ Nghĩa Đài, GĐ Bệnh viện Đa khoa Dầu Giây (H.Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), đến giờ bệnh viện vẫn đang chăm sóc một đứa bé mới sinh được khoảng một tuần khi người mẹ bỏ đi đâu không rõ cả tuần nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.