Bé trai 14 tháng tuổi nghi bị bạo hành đã qua cơn nguy kịch

07/08/2017 20:55 GMT+7

Sức khỏe của bé trai 14 tháng tuổi ở Hà Nội nghi bị bạo hành đã dần ổn định. Trước đó, các bác sĩ chẩn đoán cháu bé bị chấn thương sọ não.

Chiều nay (7.8), Bệnh viện Nhi trung ương đã tổ chức họp báo thông tin về trường hợp bé trai Trần T.A (14 tháng tuổi) nhập viện này điều trị do nghi bị bạo hành. Phía bệnh viện cũng mời ông bà nội, ông bà ngoại của cháu T.A đến dự họp để cung cấp một số thông tin liên quan.
PGS - TS Trần Minh Điển, Phó giám đốc Bệnh viện Nhi trung ương, chủ trì cuộc họp cho biết cháu Trần T.A. nhập viện 12 giờ 30 phút ngày 4.8. Qua chụp CT thời điểm tiếp nhận, cháu T.A bị xuất huyết não, màng não vùng đỉnh bên phải, ở trên trán có vết xước bầm tím.
Bệnh viện Nhi trung ương chẩn đoán bé trai bị chấn thương sọ não và vùng mềm dưới da. Nhận định các vết thương trên cơ thể cháu bé là các tổn thương liên quan đến bạo hành nên viện đã báo công an vào cuộc điều tra.
Theo ông Trần Minh Điển, đến hôm nay (7.8), cháu bé tạm thời đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe đang dần ổn định. Các bác sĩ chuyên khoa thần kinh của bệnh viện vẫn đang tích cực điều trị, theo dõi.
Bà Hoàng Thị Nga (bà ngoại cháu T.A) gửi lời cảm ơn các y bác sĩ cứu chữa cháu T.A và cơ quan công an đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. "Gia đình mong muốn sớm tìm ra người đã bạo hành cháu. Gia đình rất đau xót, mong cơ quan công an sớm tìm ra và trừng trị thích đáng kẻ đã bạo hành cháu tôi” bà Nga nói.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích để điều tra làm rõ vụ việc cháu T.A nghi bị bạo hành. Cơ quan công an đã tìm ra người đưa cháu đến bệnh viện rồi bỏ đi là Nguyễn Thanh Hằng (trú quận Ba Đình, Hà Nội).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.