Bé gái 4 tuổi bị trụ bê tông đè chết thương tâm

27/12/2017 07:06 GMT+7

Vụ việc xảy ra tối ngày 26.12 tại ấp An Hòa, xã An Sơn (TX.Thuận An, Bình Dương) làm một bé gái 4 tuổi tử vong tại chỗ.

Nạn nhân được xác định là bé Trần Ngọc V. (4 tuổi, ngụ Ấp An Hóa, xã An Sơn) đã bị trụ bê tông làm bàn thiên của nhà hàng xóm đè chết tại chỗ.

Người dân cho biết bé V. là con duy nhất trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ làm thợ hồ mưu sinh.

Chiều cùng ngày cha mẹ V. đi làm thợ hồ còn V. ở nhà đi chơi quanh xóm. Trong lúc chơi đùa, bé V. đã bị trụ bê tông có chiều dài hơn 1 mét, đường kính 0,4 mét nằm phía bên ngoài hàng rào của nhà hàng xóm đổ xuống đè chết.

Sau khi vụ việc xảy ra, Công an TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường bàn giao thi thể cho gia đình an táng.

Do gia đình bé V. có hoàn cảnh khó khăn là hộ nghèo, một doanh nghiệp kinh doanh tôn, xà gồ ở thị xã Thuận An đã hỗ trợ toàn bộ chi phí mai táng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.