Bé gái 3 tuổi tử vong bất thường sau khi đến trường học

22/03/2017 09:04 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an thành phố Ninh Bình đang khẩn trương làm rõ vụ việc một bé gái 3 tuổi tử vong tại cơ sở mầm non tư thục trên địa bàn thành phố.

Thông tin ban đầu cho biết, khoảng 10 giờ ngày 21.3, vợ chồng anh Lê Vạn Chánh (42 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thảo (36 tuổi, ngụ tại phố Tây Bắc, thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) nhận được tin báo con gái của mình là cháu Lê Thị Ánh Ngọc (3 tuổi) học tại cơ sở mầm non tư thục Ánh Dương (số 12, phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Ninh Bình vì bị ngã.
Ngay lập tức gia đình đến bệnh viện thì được các bác sĩ cho hay cháu Ngọc đã được chuyển ra bệnh viện tuyến T.Ư ở Hà Nội cấp cứu do tình trạng nguy kịch. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, cháu bị tử vong.
Trao đổi với phóng viên, ông Bùi Quang Vinh, Trưởng phòng GD-ĐT thành phố Ninh Bình xác nhận với cơ quan báo chí vụ việc trên, đồng thời cho biết đơn vị đang phối hợp với các cơ quan chức năng, Công an thành phố Ninh Bình làm rõ nguyên nhân vụ việc.
Cơ sở mầm non Ánh Dương được cấp phép hoạt động từ năm 2013 do bà Phạm Thị Xuân (53 tuổi, ngụ tại phố Khánh Minh, phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) làm chủ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.