Bắt trên 100 phương tiện hút cát trái phép

11/03/2014 10:36 GMT+7

(TNO) Rạng sáng 11.3, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang hai phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên.

(TNO) Rạng sáng 11.3, Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp với Thanh tra Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Long bắt quả tang hai phương tiện khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên.


Hai phương tiện bị bắt quả tang hút cát trái phép sáng 11.3 - Ảnh: Thanh Đức

Khoảng 4 giờ 50 phút, lực lượng phát hiện ghe sắt mang biển số VR 13031021 có tải trọng 40 m3, do Trần Hùng Cường (40 tuổi, ngụ ấp Bình Tịnh A, xã Hòa Tịnh, huyện Mang Thít, Vĩnh Long) làm chủ phương tiện, đang hút trộm cát đầy ghe trên đoạn sông Cổ Chiên (xã Thanh Đức, huyện Long Hồ, Vĩnh Long).

Đến 5 giờ, lực lượng tiếp tục phát hiện ghe gỗ khoảng 17 tấn, do Đặng Quang Vinh (28 tuổi, ngụ ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) đang dùng phương tiện hút trộm cát trên sông Cổ Chiên (thuộc địa phận xã Mỹ An, huyện Mang Thít).

Làm việc với cơ quan chức năng, Vinh khai ghe không có biển số và giấy tờ đăng ký. Vinh chỉ là người làm công cho chủ là Phan Quốc Tuấn (33 tuổi, ngụ ấp Long Hòa 2, xã Long Mỹ, huyện Mang Thít).

Lực lượng tiến hành đưa hai phương tiện trên về lập biên bản và xử lý theo pháp luật. 

Trước đó, ngày 18.2, lực lượng liên ngành cũng đã phát hiện sáu phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Bang Tra (thuộc xã Quới Thiện, huyện Vũng Liêm, Vĩnh Long), bao gồm phương tiện sắt và gỗ, có tải trọng từ 8 - 20 m3, đều đến từ tỉnh Bến Tre.

Sáng 11.3, thượng tá Nguyễn Văn Năm, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, từ tháng 9.2013 đến nay, lực lượng đã phối hợp bắt trên 100 phương tiện khai thác cát trái phép, thu cho Nhà nước trên 1,2 tỉ đồng, trong đó có trên 40% phương tiện khai thác đến từ tỉnh Bến Tre.

"Qua khảo sát, hiện Vĩnh Long có trên 300 phương tiện và Bến Tre có gần 1.000 phương tiện khai thác cát trái phép, chủ yếu trên sông Cổ Chiên. Khó khăn hiện nay là đa phần phương tiện khai thác cát trái phép không có giấy tờ đăng ký và điều khiển phương tiện chỉ là người làm công, chủ thường xuyên lánh mặt", ông Năm nói.

Thanh Đức

>> Mô hình chống khai thác cát trái phép
>> Khai thác cát sạn trái phép tràn lan
>> Khen thưởng trưởng ấp chống khai thác cát trái phép
>> Đề nghị truy tố lãnh đạo huyện do vi phạm khai thác cát
>> Vĩnh Long: Thành lập tổ thanh tra khai thác cát sông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.