Bắt nghi phạm hành hạ dã man cậu bé câm điếc

25/09/2014 18:51 GMT+7

(TNO) Chiều 25.9, Công an TP.Vinh (Nghệ An) đã bắt Nguyễn Thanh Sơn (42 tuổi, ngụ TP.Vinh) để điều tra về hành vi gây thương tích cho em Nguyễn Văn Tú (14 tuổi, bị câm điếc bẩm sinh, ngụ xóm 17, xã Nghi Phú, TP.Vinh).

 

Tú đang được điều trị tại bệnh viện - Ảnh: K.Hoan

Sơn bị bắt khi đang lẩn trốn tại TP.Vinh.

Trước đó, chiều ngày 16.9, lễ tân nhà nghỉ H.A (tại TP.Vinh) phát hiện Tú đang ở phòng 206 trong tình trạng bị nhiều vết thương trên cơ thể liền báo công an.

Tú được đưa đến bệnh viện cấp với nhiều vết thương trên cơ thể, nặng nhất là các vết thương ở vùng mặt, đầu, bộ phận sinh dục, hậu môn, tinh thần hoảng loạn.

Gia đình cháu Tú cho biết, giữa tháng 8 vừa qua, Tú được Nguyễn Thanh Sơn thuê nhà gần nhà bà dẫn đi chơi. Sau khi Sơn đưa Tú đi một thời gian, gia đình không liên lạc được với Sơn và cháu Tú nên đã đi tìm cháu nhưng không có kết quả.

Ngày 16.9, gia đình nhận được tin Tú bị hành hạ. Sau khi bị công an truy tìm, Sơn đã nhắn tin cho bố mẹ cháu Tú trách móc gia đình đã “làm to chuyện” và hứa sẽ nhận nuôi Tú đến hết đời.

K.Hoan

>> Cậu bé câm điếc bị hành hạ dã man
>> Cháu bé 4 tuổi bị hành hạ dã man: 'Em táng 2 cái vô mặt, rồi táng 2-3 cái bạt tai gì đó
>> Bắt tạm giam 2 nghi can hành hạ dã man cháu bé 4 tuổi
>> Cháu bé 4 tuổi bị hành hạ dã man: Cha ruột của bé Ngân nhận con 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.