Bắt khẩn cấp kẻ khống chế con tin suốt 5 giờ

17/09/2014 15:57 GMT+7

(TNO) Trần Thanh Bình (28 tuổi, quê quán phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), người gây ra vụ khống chế con tin suốt 5 giờ đồng hồ, vừa bị Công an Hà Nội bắt khẩn cấp.

(TNO) Liên quan tới vụ khống chế con tin xảy tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, chiều ngày 17.9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an thành phố Hà Nội) cho biết đơn vị này đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Trần Thanh Bình.

Theo đó, Trần Thanh Bình (28 tuổi, quê quán phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ về hành vi “Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật”.

Liên quan tới vụ án này, hiện cơ quan công an đã điều tra, làm rõ: khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 16.9, Bình đến khu tập thể Thanh Xuân Bắc để tìm nhà dì ở dãy nhà E7. Tuy nhiên, vào lúc này, Bình không tìm thấy nên đã lên khu vực cầu thang dẫn lên dãy nhà E6 và nằm tại đây.

Bắt khẩn cấp kẻ khống chế con tin suốt 5 giờ đồng hồ 1
Bình (bìa phải) đi cùng thiếu tướng Chung (bìa trái) được đưa ra xe - Ảnh: FB

Khoảng 6 giờ sáng, chủ nhà số 401 là bà Đỗ Thị Ánh Hồng (48 tuổi) mở cửa ra ngoài và bất chợt thấy Bình. Khi đó bà Hồng nghĩ Bình có ý định trộm cướp nên tỏ ra sợ hãi. Ngay lập tức, Bình đã dùng dao nhọn khống chế, bắt bà Hồng đi vào phòng và đòi gặp vợ con mình.

Thời điểm này, trong nhà bà Hồng còn có hai cô con gái nhỏ là Phạm Đỗ Tùng Lam (12 tuổi), Phạm Đỗ Mộc Lam (11 tuổi) và hai người chị gái Đỗ Thị Bích Hạnh (58 tuổi), Đỗ Thị Mai Hương (54 tuổi).

Được biết ngay sau khi vào phòng, Bình tiếp tục dùng dao khống chế những người có mặt. Không lâu sau đó, lợi dụng việc Bình cho phép ra ngoài, bà Hồng và người chị gái là bà Hạnh đã nhanh chân chạy trốn. Khi thoát được ra ngoài, bà Hồng đã cấp báo thông tin cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận thông tin trên, Công an thành phố Hà Nội đã triển khai lực lượng gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động, Công an quận Thanh Xuân... lên kế hoạch giải cứu con tin.

Và sau một hồi thuyết phục, tới 6 giờ 45 phút cùng ngày, Bình đã đồng ý cho cháu Mộc Lam ra ngoài đi học, nhưng vẫn giữ lại 2 người bên trong nhà, gồm Tùng Lam và bà Hương.

Bắt khẩn cấp kẻ khống chế con tin suốt 5 giờ đồng hồ 2
Bình tại cơ quan công an - Ảnh: Nam Anh

Tới 10 giờ 35 phút cùng ngày, thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã trực tiếp vào phòng để thuyết phục, nói chuyện với Bình. Đúng 10 giờ 45 phút, cuộc giải cứu con tin thành công và không có con tin nào bị thương tích. Bình đi theo thiếu tướng Chung lên xe ô tô, về trụ sở Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội để làm việc.

Liên quan tới vụ khống chế con tin xảy tại khu tập thể Thanh Xuân Bắc, có thông tin cho rằng Bình là người đi nhầm phòng và bị chính gia đình bà Hồng khống chế.

Trước thông tin trên, đại tá Dương Văn Giáp, Trưởng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội khẳng định không có chuyện Bình đi nhầm nhà và bị gia đình bà Hồng khống chế. Hiện cơ quan công an đang đưa bà Hồng đi giám định vết thương. Đây sẽ là căn cứ để xem xét có khởi tố Bình về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Hà An

>> Kẻ bắt cóc con tin ‘đầu hàng’ sau 10 phút thuyết phục
>> Kẻ bắt cóc con tin yêu cầu báo chí phải gỡ tin, bài
>> Thanh Niên Online gỡ tin để đảm bảo tính mạng con tin
>> Giải cứu thành công con tin bị trộm khống chế
>> Hội đồng Bảo an LHQ lên án vụ IS hành quyết con tin người Anh  

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.