Bắt cóc cụ bà vì nghĩ là mẹ mình

09/01/2018 21:06 GMT+7

Bà Irene Moschones (ảnh) tại thành phố Melbourne, Úc đang trải qua đánh giá tâm lý để hầu tòa về hành vi bắt cóc cụ bà Dimitra Pavlopoulou, 97 tuổi.

Theo tờ Herald Sun ngày 8.1, Moschones đã ghé viện dưỡng lão ở vùng ngoại ô Clarinda và lén đưa cụ Pavlopoulou, vốn bị mất trí nhớ, về nhà mình. 
Cụ bà được tìm thấy không lâu sau đó khi một người bạn của Moschones phát hiện nạn nhân và báo cảnh sát. Bà Moschones, 51 tuổi, khai rằng bà tin chắc cụ Pavlopoulou là mẹ ruột của mình.
Theo hồ sơ, người mẹ thật qua đời vì bệnh hồi năm 2013 nhưng Moschones khăng khăng nói bà chưa chết và bị mang giấu đi vì “âm mưu từ một số người muốn chiếm của thừa kế”. Tòa án đã bác quyền đóng tiền bảo lãnh tại ngoại của Moschones vì lo ngại tâm lý bà có vấn đề.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.