Bảo tồn cây xích tùng cổ tại Yên Tử theo luật Đầu tư công

29/01/2017 10:43 GMT+7

Văn phòng Chính phủ vừa truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan đến việc lập đề án chăm sóc, bảo tồn cây xích tùng cổ tại vườn quốc gia Yên Tử.

Phó thủ tướng yêu cầu Bộ KH-ĐT khẩn trương chủ trì, phối hợp UBND tỉnh Quảng Ninh hoàn thiện hồ sơ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chủ trương đầu tư dự án chăm sóc, bảo tồn cây xích tùng cổ tại rừng quốc gia Yên Tử theo quy định của luật Đầu tư công.

Xích tùng là cây gắn bó với Thái Thượng hoàng, Phật hoàng Trần Nhân Tông và Thiền phái Trúc Lâm, được cho là cây thiêng quý giá (còn gọi là Hoàng đàn giả). Ở Yên Tử, xích tùng phân bố tập trung ở khu vực Am Dược, chùa Hoa Yên, chùa Vân Tiêu, Bảo Sái, Hòn Ngọc, Tháp Tổ; đường Tùng, dốc Thác Vàng, Thác Bạc.
5 năm trở lại đây, 19 cây xích tùng cổ ở Yên Tử đã bị chết. Số còn lại khoảng 240 cây, trong đó hơn 130 cây có thân, gốc bị mục rỗng một phần, cụt ngọn, thân nghiêng, sâu bệnh hại nặng...
Hồi tháng 7 năm ngoái, do mưa nhiều, nền đất yếu kèm theo gió to đã làm một cây xích tùng khoảng 700 tuổi gần ga cáp treo bị đổ gục.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.