Bàng hoàng cây đổ la liệt cùng trụ điện, nhà bay mất mái sau bão số 5

Đình Toàn
Đình Toàn
18/09/2020 19:09 GMT+7

Hàng trăm ngàn cây xanh lớn ngã đổ, nhà bị tốc mái, hệ thống điện đường ở thành phố lẫn nông thôn tỉnh Thừa Thiên - Huế ngã đổ ngổn ngang là cảnh tượng khiến bao người bàng hoàng sau cơn bão số 5 hoành hành.

Từ khoảng 9 giờ 18.9, bão số 5 (Noul) bắt đầu hoành hành trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế. Trước đó khoảng 1 giờ 30 sáng cùng ngày, cơn bão này đã có dấu hiệu quần thảo tại vùng nam huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) và TP.Đà Nẵng cho đến sáng khi xuất hiện các đợt gió quật mạnh liên hồi, mưa xối xả, sấm chớp đùng đùng.
Những dấu hiệu này cũng với một số dự báo của cơ quan chuyên môn khiến mọi người đoán bão đang đổ bộ vào khu vực đèo Hải Vân giữa Huế và Đà Nẵng. Tuy nhiên, bất ngờ, khoảng 9 giờ sáng cùng ngày bão hoành hành dữ dội tại thị xã Hương Thủy, TP.Huế cùng nhiều địa phương khác.
Đặc biệt, tại TP.Huế nơi có mật độ cây xanh dày, dân cư đông, trong vòng 15 phút bão quét qua với sức tàn khá khủng khiếp. Mặc dù chủ động phòng tránh bão nhưng phần lớn người dân thành phố Huế bàng hoàng vì bão đến sớm hơn nhiều giờ so với dự báo và ít ai ngờ tâm bão lại là TP.Huế và một phần thị xã Hương Thủy.

Cận cảnh sự tàn phá của bão số 5 ở Thừa Thiên-Huế

Theo thống kê nhanh từ Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, đến trưa 18.9, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế có 1 người tử vong do cây ngã đổ (tại xã Phong Thu, H.Phong Điền). Ngoài ra, có 23 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng. Bão số 5 cũng làm hàng ngàn nhà người dân bị tốc mái.
Sau đây là những hình ảnh PV Thanh Niên ghi nhận được:

Đường Nguyễn Huệ cũng là một trong những tuyến đường có lượng cây xanh lớn ngã đổ nhiều nhất trong thành phố Huế. Trong ảnh là một cây phượng vàng ngã vào trụ sở Viện kiểm sát Nhân dân TP.Huế

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Phượng ngã vào nhà dân, quán xá

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

 

Cảnh xác xơ trước khu vực Dòng chúa cứu thế Huế

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

 

Trên đường Phan Chu Trinh, nhiều cây xanh ngã 

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Cây xanh đè lên một danh thắng ở 179 đường Phan Đình Phùng, Huế

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Một mái nhà bị sập trên đường Phan Đình Phùng

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Di tích An Định cung trên đường Phan Đình Phùng bị cây xanh đè nghiêng một phần tường rào

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Vô vàn cây xanh ngã đổ, trơ gốc có lẽ mất thời gian khá lâu lực lượng cứu hộ mới xử lý xong

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Cụm quảng cáo trên cánh đồng Thanh Lam, TX.Hương Thủy bị đổ sập

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Công ty điện lực Thừa Thiên – Huế khắc phục trạm biến áp số 5 cùng hệ thống cột điện ở TT.Thuận An, H.Phú Vang bị quật ngã trong bão số 5 

ẢNH: Đ.T

Từ khuya 18.9, việc cắt điện đã được tiến hành đồng loạt trên toàn tỉnh Thừa Thiên- Huế để phòng tránh bão số 5. Bão số 5 gây ra thiệt hại khá lớn cho ngành điện khi rất nhiều trụ điện bị quật gãy, ngã nghiêng. Nặng nhất là các huyện Phú Vang, Quảng Điền, Phong Điền và Phú Lộc. Đến đầu giờ chiều 18.9, phần lớn các cơ quan công sở lớn ở TP.Huế đã được nối lại điện. Công ty điện lực Thừa Thiên – Huế cho biết phấn đấu điện sẽ được nối lại tại 8 huyện, thị xã và một phần còn lại của TP.Huế (một số ít khu vực không bị mất điện) vào cuối giờ chiều nay 18.9

ẢNH: CTV

Người dân ở xã Thủy Thanh, TX.Hương Thủy lợp lại nhà bị tốc mái do bão số 5

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Chiều 18.9, lãnh đạo TX.Hương Thủy đã đến thăm, những hộ dân có hoàn cảnh đặc biệt có nhà bị tốc mái nặng do bão số 5 trên địa bàn thị xã Hương Thủy. Lãnh đạo thị xã tặng cho 5 hộ gia đình tại xã Thủy Thanh và P.Thủy Châu mỗi hộ 1 triệu đồng để chia sẻ khó khăn bước đầu. Hương Thủy là địa phương bị thiệt hại nặng nề trong cơn bão, với hơn 2.000 nhà dân bị tốc mái

ẢNH: ĐÌNH TOÀN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.