Bán vé tàu Tết đợt 2:Kiểu gì cũng khó mua

10/11/2016 20:02 GMT+7

Sáng 10.11, Công ty cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn tiếp tục mở bán toàn bộ số vé tàu Tết Đinh Dậu 2017, tuy nhiên người dân cho biết việc mua vé trên mạng rất khó.

Theo đó, toàn bộ 17.500 vé còn lại sẽ được mở bán từ 8 giờ sáng nay.
Cụ thể, có 9.100 vé ở giai đoạn trước Tết từ 17.1.2017 đến 30.1.2017 (tức là ngày 20 tháng Chạp đến ngày mùng 3 Tết), được phân bổ cho ga đi từ Sài Gòn, Biên Hòa có ga đến từ Nha Trang đến Quảng Ngãi: 7.714 vé; ga đi từ Sài Gòn, Biên Hòa có ga đến từ Huế đến Hà Nội: 1.386 vé.
Giai đoạn sau Tết từ 31.1.2017 đến 2.2.2017 (ngày mùng 4 Tết đến ngày mùng 6 tháng Giêng) có 8.400 vé được phân bổ cho ga đi từ Hà Nội đến Huế có ga đến Biên Hòa, Sài Gòn: 1.550 vé; ga đi từ Quảng Ngãi đến Diêu Trì có ga đến Biên Hòa, Sài Gòn: 6.850 vé.

tin liên quan

Hôm nay bán vé tàu Tết Đinh Dậu: Bản đồ giúp mua vé nhanh, dễ dàng
Từ 8 giờ sáng nay (1.10) ngành đường sắt sẽ mở bán vé tàu Tết Đinh Dậu 2017 bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó sẽ bán ra 133.000 chỗ trong mùa cao điểm chính (từ 20 đến 29 tháng Chạp). Thanh Niên xin giới thiệu những bí quyết giúp mua vé dễ dàng hơn.
Đây là số vé thuộc các toa tàu mà trước đó công ty đã tạm khóa để cải tạo, nâng cấp thành các toa xe chất lượng cao và hoàn thành sớm hơn so với kế hoạch vào đầu tháng 12.
Theo ghi nhận, sáng nay có rất đông người đến mua. Đa phần đến đây lấy số thứ tự rồi mua trực tiếp tại cổng bán vé. Đến 10 giờ cùng ngày số lượng người giao dịch giao động khoảng 200 lượt nhưng số lượng lấy số thứ tự đã tăng lên đến hơn 600 lượt.
Nhiều hành khách phản ánh, tuy đã canh thời gian để đặt mua vé trên website nhưng cũng khó tìm được tấm vé như ý vì gần như đã hết vé nên nhiều người đến ga Sài Gòn chờ mua theo kiểu “hên xui”. Một số khác đã vào mạng đặt vé nhưng chỉ sau 5 phút toàn bộ số chỗ đã được đặt hết đành phải đến ga mua trực tiếp.
Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết lượng vé bán ra đợt 2 này không nhiều so với kỳ mở bán lần đầu vào tháng 10. Vì vậy khó có thể đáp ứng được nhu cầu của người dân, nhất là ở chiều đi trước tết.
Ông Văn khuyến cáo người dân nên tìm hiểu và đặt chỗ trước trên mạng www.dsvn.vn, hoặc đến các đại lý, điểm bán vé đã được thông báo từ trước để khỏi phải lên ga chờ đợi.

tin liên quan

Vé tàu tết đã hết... chen lấn
Sáng 1.10, chỉ sau 7 phút bán vé tàu tết, đã có 10.000 vé được đặt chỗ trên website dsvn.vn. Lượng khách đến ga Sài Gòn cũng không đông do phần lớn chọn hình thức mua vé qua mạng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.